Khi bầu Đức, bầu Thắng mất nhiều hơn được

Thể thaoChủ Nhật, 07/10/2012 07:40:00 +07:00

Đúng là những cuộc họp của VFF hay VPF dễ trở thành nơi để người ta nổi tiếng, bây giờ thêm một chức năng nữa là dễ làm người ta... nổi nóng.

Đúng là những cuộc họp của VFF hay VPF dễ trở thành nơi để người ta nổi tiếng, bây giờ thêm một chức năng nữa là dễ làm người ta... nổi nóng.
Giờ này năm ngoái, bầu Kiên đăng đàn, nói cách khác là cướp diễn đàn lễ tổng kết để vạch ra những cái chưa được của VFF trong quá trình điều hành V.League thì hôm qua đến lượt bầu Đệ đăng đàn. Vẫn cái cung cách ấy, vẫn kiểu cướp diễn đàn ấy và cũng lại muốn biến lễ tổng kết thành một vở kịch.
Khoan bàn đến những gì ông Đệ nói đúng hay sai, ở đây là cái cách người ta ngồi trên một con thuyền. Lúc bình yên, sóng nhẹ thì ai cũng vui vẻ ngắm cảnh ngâm thơ. Ấy nhưng khi có chuyện là lộ rõ việc bằng mặt nhưng không bằng lòng, thậm chí thủ dao chờ cơ hội.
 Bầu Đệ 'phá nhiều hơn xây'

Điều đáng ngại nhất và đáng sợ nhất chính là người ta đã bắt đầu hình dung ra VPF là môi trường tốt cho những kẻ cơ hội.
Cơ hội thật không?
Bây giờ cần phải thẳng thắn nhìn lại, những ông bầu như bầu Thắng, bầu Đức, bầu Kiên được hay mất từ khi dựng lên VPF? 
Xin thưa là mất nhiều hơn.
Bầu Kiên dính vào pháp luật trong một vụ việc không liên quan gì đến bóng đá. Tất cả đã biết nhưng lại có người cho rằng ông bầu này khởi nguồn là "vạ miệng", thích chơi nổi ở một diễn đàn được nhiều người quan tâm đến bóng đá để rồi nhiều người ghét.
Bầu Thắng, bầu Đức đã và đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong lĩnh vực tài chính. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm luôn tìm cách đánh tụt hạng doanh nghiệp HAGL và giá cổ phiếu của tập đoàn này luôn ở mức thấp gần đây. Bầu Thắng thì lo cho Đồng Tâm cố gắng thoát khỏi cơn bão tài chính và mơ ước lãi ròng của cả một thương hiệu lớn trong năm 2012 chỉ là con số đủ mua một cầu thủ hạng trung.
Họ mất quá nhiều ở danh dự và cả thương trường và bóng đá đã làm gì để bù đắp? Rất khó nói.
Thế nhưng, điều nổi lên cả là việc còn những ông bầu như bầu Thắng, bầu Đức tâm huyết với bóng đá. Ấy là cái may.
 Bầu Đức làm bóng đá vì tất cả tấm lòng của mình

Ai cũng hiểu rằng xây dựng và làm tốt hơn những gì đang có khó hơn là phê phán và phá ngang.
Một người như bầu Đệ với phát biểu hùng hồn của mình được cho là phá hơn là tìm ra những điều thật sự để xây dựng và củng cố VPF - nơi chính ông Đệ là một thành viên HĐQT.
Hoặc như bầu Thụy - người mà đúng một năm trước, bầu Đức phải quay sang hỏi người bên cạnh "thèng này là thèng nào?"- đã có những phát biểu hùng hồn, thậm chí có ý đòi bỏ cuộc.
Có lẽ chính là bởi VPF còn ở cái thế yếu, rất yếu. Một phần vì ông các ông bầu đứng đầu bị "tụt chỉ số tín nhiệm" ở thương trường và dư luận xã hội, phần vì chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn, VPF chưa thực sự cho thấy có thể mang lại nguồn thu, tương lai tươi sáng.
Đôi khi, nó là cuộc đời Nói như câu sấm trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm : " Còn bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu hết ông tôi..." 


Song An (Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn