Bầu Đệ tố HLV lạm dụng chức quyền, cố tình trục lợi

Thể thaoThứ Bảy, 06/10/2012 02:08:00 +07:00

(VTC News) – Một khoảng tối nữa của bóng đá Việt Nam vốn tồn tại theo tin đồn đã được Chủ tịch CLB Thanh Hóa thẳng thắn chỉ ra.

(VTC News) – Một khoảng tối nữa của bóng đá Việt Nam vốn tồn tại theo tin đồn đã được Chủ tịch CLB Thanh Hóa thẳng thắn chỉ ra.

Bầu Đệ liên tục gây sốc bằng những phát biểu của mình ở Hội nghị tổng kết (Ảnh: Quang Minh) 


Trong phần phát biểu của mình tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2012, bầu Đệ đã không ngần ngại nói rằng, ông thực sự thất vọng vì được biết, được nghe chuyện một số HLV ở giải V-League lẫn Hạng Nhất cố tình trục lợi, kiếm tiềm.

“Họ lạm dụng chức quyền của mình trong quá trình tuyển chọn cầu thủ về đội bóng để ăn phần chênh lệch hoa hồng” – Bầu Đệ nói.

Tuy nhiên, phát biểu này của bầu Đệ cũng chỉ là chung chung chứ không đích danh cụ thể và có bằng chứng.

Ngoài ra, bầu Đệ cũng khẳng định, đã đến lúc phải trả lại giá trị thực cho bóng đá Việt Nam, nhất là giá trị cầu thủ. Chủ tịch của đội bóng xứ Thanh cho biết: “Trước đây một cầu thủ có giá 1,5 tỷ, bây giờ xuống 500 triệu đồng mà không ai thuê. Rõ ràng đó là những giá trị ảo và đã đến lúc phải trả lại những giá trị thực trên thị trường chuyển nhượng”.

Liên quan đến giá trị đạo đức của cầu thủ, bầu Đệ sau một mùa giải bức xúc vì những rối ren, mâu thuẫn với cầu thủ ở chính đội bóng của mình đã chỉ ra:

“Phần lớn các cầu thủ đá bóng ở ta chủ yếu đi lên tự phát, không có ngoại ngữ, không trình độ Đại học… nên khi đến các câu lạc bộ thiếu cách hành xử chuyên nghiệp dẫn đến làm tình làm tội các đội bóng. Để ngăn chặn tình trạng này, đề nghị các CLB phải có những biện pháp, chính sách nhằm giáo dục tư tưởng và đề cao văn hóa sân cỏ”.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn