John Terry: Từ tòa án tới 'mê thầm' người yêu bạn thân

Thể thaoThứ Sáu, 28/09/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - John Terry tiếp tục có một bước lùi nữa trong sự nghiệp khi anh bị FA tuyên án phạt 4 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand

(VTC News) - John Terry tiếp tục có một bước lùi nữa trong sự nghiệp khi anh bị FA tuyên án phạt 4 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

Dù vẫn còn 14 ngày nữa để đội trưởng của Chelsea kháng án nhưng sẽ rất khó để trung vệ 31 tuổi lật lại được bản án. FA, như đã từng biết trong quá khứ, tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc với những lỗi kiểu như này. Do đó, rất nhiều người lo ngại rằng Terry chỉ tốn thời gian vô ích khi theo đến cùng vụ việc.

Nếu giữ nguyên mức án phạt 4 trận thì đây sẽ là một bước lùi trong sự nghiệp, vốn đã có quá nhiều vết ố của ngôi sao này. Nhân đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại những điểm được và chưa được trong suốt 14 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp của huyền thoại sống tại Stamford Bridge này.

Sự nghiệp của John Terry có quá nhiều thăng trầm 

Sáng: Chính thức ra mắt lần đầu trong màu áo Chelsea vào tháng 10/1998, ở cuộc đọ sức với Aston Villa.

Tối: Là 1 trong số 4 cầu thủ bị Chelsea phạt 2 tuần lương vì hành vi ẩu đả trong khách sạn Heathrow vào ngày 9/11/2001.

Tối: Trong năm 2002, Terry cùng người đồng đội Jody Morris bị buộc tội tấn công trong một hộp đêm, Terry bị FA loại khỏi chiến dịch World Cup cho tới khi mọi việc được kết luận rõ ràng.

Sáng: Khoác áo ĐT Anh lần đầu tiên vào tháng 6/2003 trong cuộc đọ sức với Serbia & Montenegro.

Sáng: Thay thế Marcel Desailly làm đội trưởng Chelsea từ tháng 8/2004.

Sáng: Chính thức thay thế David Beckham làm thủ quân ĐT Anh vào tháng 8/2006

Tối: Đá hỏng quả penalty định mệnh trong chận chung kết Champions League mùa 2007-08 với MU, sau đó dẫn tới việc Chelsea bị mất chức vô địch.

Tối: Tháng 1/2010, vụ léng phéng giữa Terry với bạn gái của người đồng đội cũ Wayne Bridge, Vanessa Perroncel bị cảnh sát phanh phui. Dù không có trát triệu tập nào từ Tòa án nhưng cuộc sống của đội trưởng đội bóng áo xanh bị điêu đứng một thời gian dài sau đó.

Tối: Tháng 2/2010, Fabio Capello giao lại chiếc băng đội trưởng ở ĐT Anh của Terry lại cho Steven Gerrard. G8 sau đó tiếp tục là thủ quân của Tam Sư tại World Cup 2010.

Tối: Trong cuộc đọ sức giữa Chelsea và Man Ctiy vào ngày 27/2/2010, Wayne Bridge đã từ chối bắt tay Terry trước khi trận đấu diễn ra.

Terry đã được rất nhiều và cũng mất rất nhiều trong suốt 14 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp 

Sáng: Được trao lại băng đội trưởng của ĐT Anh vào tháng 3/2011.

Tối: Tháng 10/2011, Terry bị cáo buộc có những lời lẽ phân biệt chủng tộc dành cho Anton Ferdinand trong trận đấu với QPR tại Premier League. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc và quyết định đưa vụ việc ra tòa. Tuy nhiên vì lợi ích quốc gia mà phiên xét xử lại được lui lại cho tới sau khi Euro 2012 kết thúc.

Tối: Lần thứ hai trong sự nghiệp, Terry bị tước băng đội trưởng ở ĐT Anh vào ngày 3/2/2012. Quyết định được đưa ra dựa trên ý kiến của 14 thành viên chủ chốt của FA mà không hề thông qua Fabio Capello. Dù sau đó, Don Fabio đã quyết định từ chức để phản đối nhưng chiếc băng đội trưởng không thể trở lại với Terry thêm lần nào nữa.

Sáng: Là đội trưởng và dẫn dắt các đồng đội tại Chelsea, đánh bại Barca ở bán kết Champions League vào ngày 18/4/2012.

Tối: Đúng 1 tuần sau, John Terry dính thẻ đỏ tại trận lượt về trên sân Nou Camp, khi mà đội nhà đang bị dẫn 0-1. Dù sau đó, Chelsea đã cầm hòa 2-2 đầy quả cảm nhưng đó vẫn là một kỷ niệm buồn với Terry.

Sáng: Được tòa án Westminster tuyên bố vô tội khi không đủ bằng chứng kết luận Terry có phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand hay không.

Tối: Tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày 23/9/2012 khi Terry mới chỉ khoác áo ĐTQG có 78 lần.

Tối: Bị FA lật lại vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, đồng thời bị phạt 220.000 bảng cùng 4 trận đấu bị treo giò.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn