MU 24/7: Rooney học đòi điệu đà kiểu Ronaldo

Thể thaoThứ Năm, 27/09/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu như ở kỳ Euro 2012, CR7 mở màn trào lưu 2 kiểu tóc trong 1 trận đấu thì Wayne Rooney cũng biết cách làm thế nào để được chú ý

(VTC News) - Không chỉ phục hồi chấn thương nhanh hơn dự kiến mà Wayne Rooney còn chơi bóng cứ như thể anh chưa từng vào viện.

1. MU rầm rộ shopping

Trước tình trạng "ẻo lả" ở tuyến giữa, BLĐ Quỷ đỏ đang lên kế hoạch tái thiết lại hàng tiền vệ, trước mắt là những tiền vệ trung tâm. Cùng một lúc, cả Kevin Strootman của PSG và Arturo Vidal của Juve đều đã được liên hệ.

Dù rất nhiệt tình trong cả hai vụ mua bán này, nhưng số tiền mà Alex Ferguson phải bỏ ra chắc chắn không hề rẻ chút nào. Theo tính toán, mỗi chữ kỹ sẽ lấy đi từ ngân sách MU không dưới 20 triệu bảng.

Với kế hoạch IPO không được như mong đợi, rất có thể đội chủ sân Old Trafford sẽ phải bán trước khi mua.

Kevin Strootman đã lọt tầm ngắm MU 

2. Rooney bắt chước chiêu "2 trong 1" của Ronaldo

Ở kỳ Euro 2012, ngay ở trận đấu đầu tiên giữa Bồ Đào Nha và Đức, ngôi sao một thời của sân Old Trafford, Cristiano Ronaldo đã trình làng một phong cách hoàn toàn mới: 2 kiểu tóc trong cùng 1 trận đấu (mỗi hiệp 1 kiểu).

Tất nhiên Rooney chẳng có nhiều tóc như người đồng đội cũ, nhưng anh vẫn biết cách làm thế nào để người khác nhớ đến mình.

Đó là băng đùi 1 hiệp và hiệp còn lại thì chơi... đùi trần.

Số là vết rách ở phần đùi của Gã Shrek chưa hoàn toàn bình phục 100% nên trong những phút đầu cuộc so tài đêm qua, cựu cầu thủ Everton vẫn còn khá rụt rè. Tuy nhiên, sau khi nóng người và làm quen được với nhịp thi đấu, chân sút 26 tuổi đã cởi phăng miếng vải che đi để chơi đùi trần, nhằm tăng cảm giác bóng.

Kết quả là R10 vẫn chạy tốt. Chỉ có điều, vết khâu ở đùi của anh khiến các Manucian luôn cảm thấy bất an khi có va chạm xảy ra.

Rooney xuất phát với một miếng vải che ở đùi 

Dù khá vướng nhưng anh vẫn thi đấu một cách bình thường 

Vết thương chưa lành thỉnh thoảng cũng làm phiền R10 

Nhưng nó không quá đáng ngại bởi Rooney có thể chơi bóng bằng đùi trần 

3. Van Persie để thương để nhớ cho Walcott

Chuyển tới MU được hơn 1 tháng nhưng hình bóng của Van Persie vẫn còn rất đậm nét trong lòng những người đồng đội cũ. Hôm qua, kẻ đang "nổi loạn" ở Arsenal, Theo Walcott đã bất ngờ thổ lộ tâm sự trên mặt báo.

Cầu thủ chạy cánh này cho biết: "Bạn sẽ luôn nhớ người chơi tốt nhất trong đội. Tôi cũng vậy và hy vọng rằng anh ấy sẽ đạt được nhiều thành công trong màu áo mới".

Walcott vẫn rất nhớ Van Persie 

4. Alex Ferguson cũng chỉ ngang Roberto Mancini

Đó là lời nhận xét của tân binh Maicon về ông thầy mới mà lại cũ này. Hậu vệ người Brazil cho hay: "Có một điểm chung giữa những HLV giỏi, đó là khả năng truyền cảm hứng cho các học trò. Nếu Alex Ferguson có thể 'sấy được tóc' học trò (ám chỉ cái uy của Sir Alex) thì Mancio cũng làm được điều tương tự".

"Ông ấy là một HLV sinh ra là để kiếm tìm những chiến thắng. Có thể cách Roberto phản ứng trước dư luận là im lặng, và cưng chiều học trò, nhưng khi cần, ông ấy cũng vô cùng nghiêm khắc", Maicon kết luận.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn