Máy phát hiện nói dối 'tố' cầu thủ bán độ

Thể thaoThứ Tư, 26/09/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Ông chủ của đội bóng Plovdiv ở giải VĐQG Bulgaria chính là người có ý tưởng kỳ lạ nói trên hồi cuối tuần qua.

(VTC News) - Ông chủ của đội bóng Plovdiv ở giải VĐQG Bulgaria chính là người có ý tưởng kỳ lạ nói trên hồi cuối tuần qua.

Từng giành chức vô địch vào năm 2004, nhưng đội bóng giàu truyền thống Lokomotiv Plovdiv lại đang trải qua một khởi đầu cực kỳ tồi tệ ở giải vô địch quốc gia Bulgaria mùa giải năm nay, với 1 trận thắng vào 4 trận hòa trong 6 trận đầu tiên. Thứ Bảy tuần trước, sự thất vọng đã lên tới đỉnh điểm khi Plovdiv thất thủ 1-0 trên sân của Botev Vratxa, đội bóng lúc đó đang đứng cuối bảng xếp hạng với 5 trận thua liên tiếp.

Các thành viên của CLB Lokomotiv Plovdiv. 

Nghi ngờ các cầu thủ của mình thi đấu không trung thực, ông chủ Veselin Mareshki đã yêu cầu tất cả các cầu thủ và huấn luyện viên của đội bóng này kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

Ông phát biểu: “Thất bại này quả thật là rất lạ lùng. Những nguyên tắc fair play chính là tiền đề quan trọng nhất để các cầu thủ và HLV của tôi thực hiện cuộc kiểm tra này”.

 Độc chiêu phát hiện bán độ.

Được biết hồi đầu tháng này, Liên đoàn bóng đá Bulgaria đã mở một cuộc điều tra về những nghi vấn dàn xếp tỷ số tại 4 trận đấu ở giải vô địch quốc gia nước này. Đội trẻ của CLB Sparktak Pleven cũng bị loại khỏi giải vô địch U19 vì lý do tương tự.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn