Lí do gì La Liga đứng trước nguy cơ diệt vong?

Thể thaoChủ Nhật, 23/09/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Đó là lời cảnh báo mới được đưa ra của giáo sư kinh tế Jose Maria Gay de Liebana thuộc trường đại học Barcelona...

(VTC News) - Đó là lời cảnh báo của giáo sư kinh tế Jose Maria Gay de Liebana thuộc trường đại học Barcelona và cũng đồng thời là chuyên gia hàng đầu về kinh tế học thể thao ở TBN.

* La Liga sai lầm khi ưu tiên thị trường Trung Quốc
* 5 năm tới, có khả năng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chung một giải vô địch quốc gia

Phát biểu với phóng viên của trang tin Soccernet, ông de Liebana nói: “Nếu mọi thứ cứ diễn ra theo đà này, bóng đá Tây Ban Nha sẽ tự giết mình. Năm ngoái tôi dự đoán rằng La Liga chỉ còn tồn tại thêm 10 mùa giải nữa, nhưng giờ thì tôi cho rằng thêm được 5 mùa nữa đã là nhiều.

Cuộc khủng hoảng tài chính ở Tây Ban Nha đã ảnh hưởng rất nhiều đến giải vô địch quốc gia.  

Việc bán bản quyền truyền hình của giải đấu đã được thực hiện một cách tệ hại khi có sự phân chia giữa 2 đối tác, trong khi ở các nước Châu Âu khác, chỉ có duy nhất một đối tác. Ngoài ra, tôi cho rằng việc dành quá nhiều ưu tiên cho thị trường Trung Quốc là sai lầm, trong khi những khán giả tại Mỹ và Nhật Bản là thích đáng hơn. “

Được biết, hồi tháng Sáu năm nay, Liên đoàn bóng đá TBN đã ký một hợp đồng trị giá 32 triệu euro để tổ chức 5/7 trận Siêu cúp sắp tới tại Trung Quốc, đi kèm với việc điều chỉnh giờ thi đấu của các trận đấu tại La Liga cho phù hợp hơn với phần đông khán giả Châu Á. Đây là một hướng đi đã có từ lâu ở nhiều giải vô địch quốc gia Châu Âu khác như Anh hay Italia, và xứ sở bò tót dường như không muốn đi ngược lại xu thế đó.

Giáo sư de Liebana cũng đề xuất ý tưởng tổ chức một giải đấu chung cho bán đảo Iberia, trong đó các câu lạc bộ tại La Liga hiện tại sẽ thi đấu chung với 3 “ông lớn” đến từ Bồ Đào Nha là Porto, Benfica và Sporting Lisbon. Theo ông, việc hợp nhất như vậy sẽ “tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn” cho giải đấu..

Bên cạnh đó, vị chuyên gia kinh tế đến từ xứ Catalan cũng đưa ra một loạt số liệu tài chính khá chi tiết về 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu, đồng thời tiết lộ rằng ông cùng các cộng sự đang nghiên cứu đề tài về “Những hậu quả trong dài hạn về tài chính mà chính sách chuyển nhượng của Mourinho gây ra cho Real Madrid”.

Đà Giang

Bình luận