Kiều Trinh đưa tuyển nữ VN lên ngôi vương Đông Nam Á

Thể thaoThứ Bảy, 22/09/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- (VTC News) – Với sự xuất sắc của thủ thành Kiều Trinh, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar với tỷ số 4-2 để giành chức vô địch Đông Nam Á.

(VTC News) – Với sự xuất sắc của thủ thành Kiều Trinh, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar với tỷ số 4-2 sau những loạt “đấu súng” đầy cân não để giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2012.

Myanmar là đối thủ mà ĐTVN đã vượt qua ở vòng đấu bảng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trước khi gặp lại những cô gái đến từ xứ Miến Điện, HLV trưởng ĐTVN Trần Vân Phát tỏ ra thận trọng và khẳng định, cơ hội vô địch dành cho hai đội là 50/50.

Và đúng như những gì ông thầy người Trung Quốc dự liệu, dù nhập cuộc đầy tự tin cùng sự cổ vũ nhiệt thành từ đông đảo khán giả nhà, song các cô gái Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Myanmar thi đấu áp sát, không ngại va chạm, thậm chí vào bóng đầy tính triệt hạ khiến cho cầu thủ Việt Nam phải chùn chân và đành chấp nhận rời sân sau 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Myanmar (vàng) chơi áp sát khiến các cầu thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn(Ảnh: Bongdaplus) 


Sang hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam đẩy cao tốc độ trận đấu và bắt đầu có những pha hãm thành. Tiếc rằng, trong một ngày thi đấu thiếu quyết đoán, các chân sút của đội bóng áo đỏ không làm khó được thủ thành Yamin. Tỷ số 0-0 tiếp tục được duy trì cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức.

Bước vào hiệp phụ, do cả hai bên đã xuống sức, những pha bóng mà mỗi đội triển khai không còn mạch lạc như trước và ngay cả khi ĐT nữ Việt Nam có lợi thế hơn người, chúng ta vẫn không đủ sức tạo ra khác biệt. Cuối cùng đành chấp nhận định đoạt số phận trên chấm 11m.

Trước khi loạt “đấu súng” diễn ra, niềm tin vào chức vô địch dành cho thầy trò HLV Trần Vân Phát là rất lớn bởi ĐTVN đang sở hữu một chuyên gia bắt phạt đền và là thủ thành số 1 Đông Nam Á trong 8 năm trở lại đây – Thủ môn Kiều Trinh.

Niềm tin đó quả không sai khi Kiều Trinh đã xuất sắc cản phá thành công lượt đá thứ 4 của đội trưởng Maya Tun, giúp ĐTVN giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2.

Trước đó, ở lượt sút thứ 3, đồng đội của Maya Tun là Yee Oo đã đưa bóng dội cột dọc, trong khi tất cả 4 cầu thủ của ĐTVN đều đánh bại được thủ thành Yamin.

Vượt qua kình địch Myanmar trong trận chung kết, ĐT nữ Việt Nam lần thứ 2 lên ngôi vương Đông Nam Á. Trước đó là vào năm 2006 cũng trên sân Thống Nhất.

 ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vương Đông Nam Á (Ảnh: Bongdaplus)

Xin được chúc mừng thành công của ĐT nữ Việt Nam!

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn