Arsenal bá chủ trời Âu, Platini lên đỉnh danh vọng

Thể thaoThứ Tư, 19/09/2012 11:20:00 +07:00

(VTC News)- Arsenal chính là đội bóng ít bị ảnh hưởng nhất bởi luật công bằng tài chính mới mà UEFA bắt đầu áp dụng từ mùa giải năm nay.

(VTC News)- Arsenal chính là đội bóng ít bị ảnh hưởng nhất bởi luật công bằng tài chính mới mà UEFA bắt đầu áp dụng từ mùa giải năm nay...

Tuần trước, UEFA vừa công bố danh sách các CLB phải chịu sự trừng phạt vì đã không tuân thủ luật công bằng tài chính do họ đề ra. Các điều luật này nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các CLB ở Châu Âu và nếu CLB nào vi phạm thì có thể bị trừ đi các khoản lợi nhuận thu được trên đấu trường Châu Âu, hoặc thậm chí là bị cấm thi đấu ở Champions League và Europa League.

Tuy nhiên, trong khi rất nhiều CLB ở Lục Địa Già sẽ phải canh cánh nỗi lo làm sao để không bị UEFA “sờ gáy” thì lại có những cái tên đang được hưởng lợi rất nhiều từ bộ luật này.

Arsenal

Dưới góc nhìn của luật công bằng tài chính, có lẽ Arsenal là CLB có tiềm lực tài chính vững mạnh nhất vào lúc này. Fan hâm mộ của The Gunners đã quá quen với việc CLB của họ phải bán đi những trụ cột mà vẫn không đủ tiền để chiêu mộ những ngôi sao mới nhằm phục vụ cho tham vọng của mình, và họ đang bắt đầu cảm thấy phiền lòng vì chính sách này của CLB.

Thời thắt lưng buộc bụng của Arsenal đã hết?

Mặc dù vậy, họ có lẽ sẽ chẳng còn đợi lâu nữa. Một khi các CLB khác phải thắt chặt chi tiêu sao cho phù hợp với luật công bằng tài chính, thì các pháo thủ thành Luân Đôn sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League.

Juventus

Kể từ sau Scandal Caccipoli, Juventus vẫn đang mải miết đi tìm kiếm lại vinh quang xưa ở đấu trường Châu Âu.

Là một trong những CLB có tiềm lực tài chính vững mạnh nhất nước Ý, nhưng thói quen dè dặt chi tiêu đã giúp họ xây dựng một đội hình hợp lý và ổn định mà không cần phải chi quá nhiều tiền trong vài năm trở lại đây.

Lúc này, Juve đã trở lại đấu trường Champions League và khoản lợi nhuận béo bở khi được chơi tại đây sẽ càng làm Juve thêm thoải mái mà không phải lo nghĩ tới việc bị UEFA “sờ gáy”.

Bayern Munich

Giống như hầu hết các CLB ở Đức, những người sở hữu Bayern (82% giá trị) lại chính là các fan hâm mộ của họ. Phần còn lại thuộc về các ông kẹ của nổi tiếng thế giới như Audi và Adidas.

Bayern Munich, Juventus cũng đang nắm trong tay một tiềm lực tài chính vững mạnh và không phụ thuộc.

Mặc dù bị Dortmund đánh bại trong hai mùa giải liên tiếp, nhưng thu nhập của họ vẫn vượt xa các CLB còn lại ở Đức. Điều đó cho thấy, họ không chỉ phụ thuộc vào số lượng vé bán ra mỗi trận đấu ở sân nhà, mà còn có hàng chục nguồn thu khổng lồ khác nữa.

Có thể nói, Bayern là hình mẫu hoàn hảo của sự cân bằng giữa giá trị thương mại và bản sắc truyền thống của CLB, và điều đó sẽ giúp họ trở thành một trong những CLB vững mạnh nhất Châu Âu trong thời gian tới.

Những kế toán trưởng thông minh

Khi bỏ ra những khoản tiền lớn để mua sắm, các CLB sẽ phải đối mặt với các điều luật của luật công bằng tài chính. Và lúc này, những kế toán trưởng đầy mưu mẹo sẽ trở nên cực kì cần thiết cho các CLB nếu như họ không muốn dính tới phiền phức.

Ví dụ: Man City hồi năm ngoái vừa tuyên bố rằng, họ sẽ bán tên sân vận động của mình cho hãng hàng không Etihad với giá 400 triệu bảng. 
Bất kỳ mối liên hệ nào giữa chủ tịch Man City Sheikh Mansour, một thành viên của gia đình hoàng gia Abu Dhabi, và hãng hàng không thuộc sở hữu của chính phủ nước này, tất nhiên đều là trùng hợp ngẫu nhiên. Một cú “viện trợ” ngoạn mục của ông chủ Man City dành cho CLB này, và tất nhiên, UEFA chẳng thể làm gì được ngoài việc khoanh tay đứng nhìn Man City mua sắm thả ga.

 Hulk và Witsel, bộ đôi đắt giá của Zenit, một trong những đội bóng chi tiêu kinh hoàng nhưng không bị lọt "danh sách đen" của UEFA.

Một minh chứng thú vị hơn, chính là nhà vô địch nước Nga, CLB có chủ sở hữu là tập đoàn Gazprom nổi tiếng, Zenit. Hồi đầu tháng 9, CLB này đã chi ra hơn 70 triệu bảng để có được hai ngôi sao Hulk và Axel Witsel và trước đó 2 tháng, Gazprom trở thành đối tác chính thức của giải đấu Champions League. Chẳng có gì là quá khó hiểu nếu như Zenit không có tên trong bản danh sách vừa được công bố của UEFA.

Chủ tịch Michel Platini

Platini liên tục phản đối việc áp dụng công nghệ trong xác định bàn thắng, nhưng ông luôn thúc giục để luật công bằng tài chính có hiệu lực. Cựu danh thủ người Pháp luôn tin rằng, sự bình đẳng giữa các CLB sẽ tạo nên một môi trường đầy tính cạnh tranh hấp dẫn và nhiều chất lượng hơn cho bóng đá Châu Âu và cả thế giới.

Trong khi Platini đang ngày càng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình với bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thì đang dần đánh mất đi uy tín một cách nghiêm trọng. Xem ra, cái ngày Platini trở thành ứng viên số một cho chiếc ghế chủ tịch FIFA không còn quá xa xôi nữa.

Platini sẽ tăng uy tín, sự ảnh hưởng của mình trên trường bóng đá thế giới. Chiếc ghế đầy quyền lực của Sepp Blatter sắp thuộc về ông.


Rainy

Bình luận
vtcnews.vn