Ở Italia, ai là kẻ thù của bóng đá?

Thể thaoThứ Năm, 13/09/2012 09:44:00 +07:00

(VTC News) - HLV Zeman của Roma vừa chĩa mũi dùi chỉ trích về phía chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Giancarlo Abete.

(VTC News) - HLV Zeman của Roma vừa chĩa mũi dùi chỉ trích về phía chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Giancarlo Abete.

Từ nhiều năm qua, tên tuổi của Zeman luôn gắn liền với những phát ngôn thẳng thắn và gây tranh cãi trong làng bóng đá Italia, bên cạnh tư duy tấn công mạnh mẽ vốn đã trở thành bản sắc của mình. Sau những chỉ trích nhằm vào Juventus và HLV Antonio Conte, mới đây nhất, chiến lược gia người CH Czech lại chĩa mũi dùi về phía chủ tịch FIGC, Giancarlo Abete về những sự bất công trong làng bóng đá xứ mỳ ống.

 Ở tuổi 65, Zeman vẫn còn rất "máu chiến".

Trong buổi họp báo vào ngày hôm qua, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có muốn đi ăn tối với một trong những kẻ thù của mình hay không, Zeman nói: “Ông ấy không phải kẻ thù của riêng tôi, mà là của cả nền bóng đá. Đúng là đã có nhiều sự cải thiện được thực hiện trong thời gian qua, nhưng nỗi sợ hãi bị phát hiện những sai phạm vẫn còn quá lớn so với niềm tin thực sự vào lẽ phải. Chúng ta phải đưa bóng đá về những nguyên tắc cơ bản của nó, đó là nếu muốn giành chiến thắng, bạn phải chứng tỏ được năng lực của mình trên sân đấu chứ không phải bên ngoài sân”.

Roma từng là một trong những CLB bóng đá đầu tiên phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhưng Zeman, với tư tưởng bóng đá “thuần khiết” của mình”, lại không ủng hộ điều đó. Ông chia sẻ: “Tôi cho rằng CLB không nên làm điều đó và rồi thực tế sẽ chứng minh điều đó là đúng. Bóng đá nên được đặt ra ngoài chính trị và tài chính”.

Hiện tại, Giallorossi của Zeman đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A với 4 điểm sau 2 trận đấu, trong đó có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Inter ngay tại sân Meazza. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đón Bologna trên sân nhà Olimpico.

Đà Giang 

Bình luận
vtcnews.vn