HLV Hữu Thắng: SLNA không cần Văn Quyến nữa

Thể thaoThứ Tư, 12/09/2012 06:31:00 +07:00

Chúng tôi đối xử với nhau bằng cái tình, ai cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ cả nhưng bên cạnh đó còn là chuyên môn có đáp ứng được không nữa....

Khá mệt mỏi sau buổi làm việc với nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn vui vẻ trả lời một số thông tin liên quan đến vụ việc của Huy Hoàng và công tác chuẩn bị cho mùa giải mới của SLNA.
Đang theo học khóa bồi dưỡng nghiệp vụ HLV tổ chức tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng có mặt ở Hà Nội và có buổi làm việc trực tiếp với bầu Hương và các đại diện của nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á. 
HLV Hữu Thắng khá mệt và phải đi "xả xì trét" cho nhẹ đầu tại một cửa hàng cắt tóc của một người bạn quen sau đó vội vã trở về Vinh ngay trong ngày. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng vẫn dành cho các PV một cuộc trao đổi khá thẳng thắn. 

Xin chào HLV Hữu Thắng, trông ông có vẻ hơi mệt mỏi…
Tôi ra Hà Nội để học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ HLV. Anh em HLV gặp nhau, vừa học và trao đổi về cuộc sống, chuyên môn nghiệp vụ, còn tổ chức cả thi đấu bóng đá giao hữu nhẹ nhàng ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF, cũng rất vui.
Ngày hôm nay, tôi vừa có buổi làm việc với nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á về công tác chuẩn bị cho mùa bóng mới của đội bóng SLNA. Nhiều vấn đề được đề cập tới, trong đó có vụ việc của Huy Hoàng, khá mệt và đau đầu đấy.
HLV Nguyễn Hữu Thắng lo vụ việc của Huy Hoảng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của SLNA.  
Nhà tài trợ có ý kiến gì về vụ việc này, thưa ông?
Thực sự là vụ việc của Huy Hoàng khiến chúng tôi, bao gồm Ban lãnh đạo của đội bóng, nhà tài trợ, cá nhân tôi và tất cả những người yêu bóng đá xứ Nghệ đều phải buồn lòng. 
Chị Hương là một người khá thoải mái, tình cảm và luôn muốn đóng góp hết mình cho bóng đá quê hương nhưng bên cạnh hình ảnh của đội bóng còn là hình ảnh của nhà tài trợ bị ảnh hưởng. Bầu Hương rất giận và có ý kiến về vụ việc này. Đội bóng SLNA giờ đây là một công ty cổ phần, nguồn kinh phí hoạt động của đội nằm trong các kế hoạch về tài chính của Ngân hàng Bắc Á.  
Sự việc của cá nhân Huy Hoàng giờ đây làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà tài trợ, do đó đã ảnh hưởng đến cả đội bóng, công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, rất đáng buồn. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm sáng tỏ hơn vụ việc và kiểm điểm nghiêm khắc cá nhân Huy Hoàng sau khi họp CLB. 

Văn Quyến đã không còn nằm trong kế hoạch của SLNA
Trong buổi làm việc này, tương lai của các cầu thủ đã hết hợp đồng tại SLNA như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Quyến đã được quyết định chưa, thưa ông? 
Một số cầu thủ như Trọng Hoàng và Đình Đồng đã hết hợp đồng. Đây là những cầu thủ rất tốt mà đội bóng nào cũng muốn có. Đội bóng SLNA muốn giữ các cầu thủ này và sẽ cố gắng bằng mọi cách để giữ lại. Trong buổi làm việc hôm nay, chúng tôi cũng đã thống nhất được về cơ bản nhiều điều. 
Tuy nhiên, hợp đồng mới thì giờ vẫn chưa chính thức ký được với cầu thủ nào. Việc này còn cần đến cả sự vào cuộc trợ giúp của lãnh đạo tỉnh Nghệ An nữa. 
Về trường hợp của Văn Quyến, nhà tài trợ cũng đã có ý kiến. Có rất nhiều điều rất khó xử cho tôi nhưng tôi cũng phải nói thật rằng Văn Quyến đã không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng cho mùa giải mới nữa. Chúng tôi đối xử với nhau bằng cái tình, ai cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ cả nhưng bên cạnh đó còn là chuyên môn có đáp ứng được không nữa….
 

Còn về các ngoại binh?
Các cầu thủ ngoại binh của mùa giải năm ngoái đã hết hợp đồng, chúng tôi chỉ cân nhắc để giữ lại Hector. SLNA sẽ tiếp tục tìm kiếm những ngoại binh mới, đủ năng lực để chuẩn bị cho mùa bóng năm sau. 
Bao giờ thì đội bóng SLNA sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới?
Ngày 25/9 tới đây chúng tôi sẽ tập trung trở lại, tập trung sớm để có sự chuẩn bị tốt hơn, kỹ lưỡng hơn và bên cạnh đó để quản lý cầu thủ. Sau sự việc của Huy Hoàng, mùa giải tới, chúng tôi càng cần phải tăng cường công tác quản lý cầu thủ và việc đó sẽ được tiến hành ngay từ lúc bắt đầu tập trung đội bóng. Bạn biết đấy, thực tế thì không chỉ ở Nghệ An mà tệ nạn xã hội giờ đây lan tràn ở nhiều địa phương trong cả nước.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm sáng tỏ hơn vụ việc và kiểm điểm nghiêm khắc cá nhân Huy Hoàng sau khi họp CLB.
HLV Nguyễn Hữu Thắng
 
Nghệ An còn là điểm nóng, điểm trung chuyển ma túy qua biên giới nữa nên càng phức tạp hơn. 
Chúng ta cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để tránh cho cầu thủ sa đà, dính dáng vào tệ nạn. Kỷ luật trong mùa giải mới của SLNA là vấn đề phải đẩy mạnh, siết chặt hơn nữa. 
Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới của chúng tôi đã bắt đầu nhưng lúc này, tôi thực sự lo là V-League sẽ bị tạm hoãn lại, mùa giải mới không tổ chức đúng thời điểm đầu năm sau. Đã có những thông tin như vậy và nếu điều đó xảy ra, các đội bóng sẽ như thế nào? Khó khăn giờ đây là khó khăn chung, nhiều nhà tài trợ cho nhiều đội bóng cũng đều đang khó khăn cả. 
 

Cho dù đội bóng SLNA mùa giải vừa qua có thành tích chưa thực sự làm thỏa mãn đông đảo người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, rồi vụ việc của Huy Hoàng xảy ra khiến người hâm mộ thất vọng nhưng CĐV SLNA vẫn luôn đứng về đội bóng. Ông có muốn nhắn gửi đôi điều đến người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ? 
Đây, bạn có thể xem các tin nhắn mà các CĐV SLNA gửi đến máy của tôi thì sẽ hiểu được nỗi buồn, sự thất vọng, thậm chí là cả sự giận dữ của CĐV SLNA là lớn đến như thế nào. Các CĐV nhiều khi còn trách cứ nặng nề Ban lãnh đạo và cả cá nhân tôi về kết quả thi đấu và những vụ việc của đội bóng. 
Tôi hiểu những điều đó, hiểu tình cảm của những CĐV bóng đá quê hương tôi. Dù thế nào đi nữa, đội bóng SLNA, tất cả các cầu thủ và cá nhân tôi đều luôn tâm nguyện nỗ lực hết sức vì bóng đá xứ Nghệ. 
Ông đánh giá thế nào về cơ hội của ĐT Việt Nam tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay? 
Thực sự là bây giờ, để đưa ra đánh giá thì cũng rất khó nói. Chúng ta có cơ hội nhưng các đội bóng trong khu vực cũng có những tiến bộ rất nhanh, sự cạnh tranh giờ đây là rất cao. Sau loạt trận giao hữu tới đây thì chúng ta mới phần nào thấy được sức mạnh của đội tuyển. 
Riêng về Trọng Hoàng và Đình Đồng thì tôi hi vọng cả hai sẽ thi đấu tốt và có những cống hiến trong màu áo đội tuyển. Cả hai em đều là những cầu thủ trẻ nhưng chơi tốt, tiến bộ từng ngày và đã khẳng định được mình. 
Cá nhân ông  có thể chia sẻ đôi điều về cuộc sống của mình trong thời gian này? 
Tôi đã có một cháu trai, năm nay bước vào lớp 2. Vợ tôi mới sinh thêm một bé nữa, cùng là con trai, “quí tử năm Rồng”, vậy là tôi có hai “thằng cu”. Công việc cũng bận rộn, nhiều áp lực, bên cạnh đó niềm vui là chăm sóc cho gia đình, cho 2 cháu nhỏ. 
Tôi cũng có khá nhiều anh em bạn bè thân thiết. Ngay lúc này thì tôi có một cuộc hẹn với một người bạn thân rồi tôi sẽ đi taxi về Nghệ An ngay trong đêm nay và sáng mai lại bắt tay vào các công việc của đội bóng. 
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. 


Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn