'Phê rượu', Huy Hoàng bị xử phạt nhẹ như không?

Thể thaoThứ Tư, 12/09/2012 10:20:00 +07:00

(VTC News) – Án phạt Huy Hoàng chưa được công bố nhưng người ta đã chắc thủ quân của đội bóng xứ Nghệ sẽ lĩnh án phạt 3 triệu vì hành vi "phê rượu".

(VTC News) – SLNA đã tổ chức họp bất thường để đưa ra hình thức kỷ luật với Huy Hoàng. Án phạt chính thức chưa được công bố nhưng người ta đã chắc thủ quân của đội bóng xứ Nghệ sẽ lĩnh án phạt 3 triệu vì hành vi "phê rượu".

Không cần phải đi xét nghiệm

Theo lời HLV Hữu Thắng trả lời trước báo giới thì không thể từ một hiện tượng mà nói có cầu thủ của ông là con nghiện và càng không thể vì một người mà tạo tiếng xấu cho tất cả cầu thủ trong đội.

Ông Thắng khẳng định SLNA luôn thực hiện nghiêm các quy định của LĐBĐ Việt Nam và FIFA về việc khám sức khỏe định kỳ trước mỗi mùa bóng cho các cầu thủ. Cũng bởi thế, phía SLNA không cần phải đưa Huy Hoàng đi xét nghiệm lại. Hơn nữa, phía Công an TP Thanh Hóa cũng đã có kết luận cuối cùng: Huy Hoàng chỉ bị say rượu rồi gây tai nạn giao thông.

 Huy Hoàng lãnh án phạt dư luận!(Ảnh: VSI)

Kết luận trên cũng chính thức đưa thủ quân của SLNA thoát ra khỏi nghi án sử dụng ma túy. Thế nhưng đằng sau tất cả, hình ảnh về một Huy Hoàng “phê rượu” hay “phê thuốc” mỗi người sẽ tự có một kết luận riêng. Ngoài ra, những ai quan tâm tới vụ Huy Hoàng cũng tự có đánh giá về sự hành xử, cách làm việc của SLNA.

Phạt nặng cũng chỉ 3 triệu?

Quy định xử phạt ở SLNA nên thế này: “Nếu là lần đầu tiên cầu thủ có hành vi uống rượu tới mức mất kiểm soát sẽ bị phạt 3 triệu đồng, nếu là lần thứ hai sẽ bị phạt 13 triệu đồng và nếu là lần thứ 3 sẽ bị đuổi khỏi đội một, xuống tập cùng đội trẻ”.

Áp theo quy định, Huy Hoàng sẽ bị phạt 3 triệu vì đây là “lần đầu tiên cầu thủ có hành vi uống rượu tới mức mất kiểm soát”.  Chính xác thì đây là lần đầu tiên Huy Hoàng có hành vi uống rượu tới mức mất kiểm soát và bị phát hiện.

Chính HLV Hữu Thắng cũng giải thích như thế, ông Thắng cho biết: “Có thể đây không phải lần đầu tiên Huy Hoàng uống rượu và say tới mức mất kiểm soát, nhưng vấn đề là trước đó nếu có, chúng tôi không phát hiện được”.

HLV Hữu Thắng (Ảnh: Quang Minh)

Tóm lại với những lý lẽ nêu trên, cái giá mà Huy Hoàng phải trả cho việc làm xấu đi hình ảnh một CLB, màu áo ĐTQG hay… chỉ là 3 triệu? Và một lần nữa án phạt lại thuộc dạng giơ cao đánh khẽ, đi ngược lại với cái gọi “sẽ phạt nặng” như tuyên bố từng nêu của một lãnh đạo SLNA.

Mà có lẽ không khác được, vì phạt Huy Hoàng vượt khung sẽ đồng nghĩa với thừa nhận anh ta sai phạm ở mức độ khác hơn mức độ “lần đầu tiên uống rượu và mất kiểm soát” đi ngược với kết luận của Công an TP Thanh Hóa.

Chuyện tới đây đã hết!?

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn