La Liga 2012/13: Ai đủ bản lĩnh cản Messi-Ronaldo?

Thể thaoChủ Nhật, 19/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Barca, Real và Atletico cùng mở màn La Liga 2012/13 vào ngày Chủ nhật. Điều đó cũng đồng nghĩa với cuộc đua Pichichi giữa Messi, Ronaldo, Falcao...

(VTC News)-Barcelona, Real và Atletico cùng mở màn La Liga 2012/13 vào ngày Chủ nhật. Điều đó cũng đồng nghĩa với cuộc đua Pichichi giữa 3 ngôi sao Messi, Ronaldo và Falcao bắt đầu.

Lionel Messi

Mùa giải trước, Lionel Messi được xem như một hiện tượng phi thường khi ghi tới 50 bàn thắng ở La Liga. Tính tổng cộng trên mọi mặt trận “El Pulga” sút tung lưới đối phương tới 73 lần, kèm theo đó là những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

 Falcao thách thức Messi trong cuộc chiến giành Pichichi mùa giải mới.

Có thể kể ra như việc anh phá vỡ kỷ lục ghi 232 bàn thắng của huyền thoại Cesar Rodriguez; hay 5 lần sút tung lưới đối phương ở một trận đấu Champions League. M10 còn thiết lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu danh giá nhất bóng đá châu Âu trên phương diện CLB.

Cristiano Ronaldo

Không thể giành chiến thắng trước Messi ở cuộc đua tranh giành danh hiệu Pichichi, “Giày vàng châu Âu” và “Vua phá lưới” Champions League, nhưng Ronaldo vẫn được xem là cầu thủ phá vỡ mọi giới hạn. Bởi cách đây hai mùa bóng, CR7 từng cán đích cột mốc 41 bàn thắng ở La Liga. Nhưng sang mùa giải tiếp theo anh ghi tới 46 bàn thắng cho Real.

Giống như Messi, Ronaldo cũng thiết lập được những kỷ lục “khủng” trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mà điển hình là kỷ lục ghi 100 bàn sau 92 lần ra sân. Tính tổng cộng sau 3 mùa bóng khoác áo Real, CR7 đã sút tung lưới đối phương tới 146 lần (trung bình hơn 48 bàn/mùa).

 Falcao tràn đầy tự tin đánh bại Ronaldo và Messi.

Radamel Falcao

Khả năng săn bàn của Falcao không thua kém gì Ronaldo và Messi. Chỉ khác ở chỗ là anh không được chơi trong một đội hình nhiều sao như hai người đồng nghiệp. Thế nên, 24 bàn thắng mà “Mãnh hổ” ghi được ở mùa giải trước có thể xem là một con số ấn tượng. Bởi ít ra nó cũng “ăn đứt” Higuain và Benzema.

“Tổng số bàn thắng của họ không phải là không thể đối với tôi”, Falcao trả lời đầy tự tin khi phóng viên đề cập đến tổng số 96 bàn thắng mà Messi và Ronaldo đã ghi được ở mùa giải trước.

“Những gì mà tôi muốn là có một mùa bóng thật tuyệt vời cùng các CĐV. Và cùng với các bàn thắng của tôi cho đội bóng, tôi biết họ sẽ rất vui. Pichichi? Tại sao không? Cùng với sự tự tin, mọi thứ đều có thể”, “Mãnh hổ” người Colombia tuyên bố.

Còn Messi, cách đây vài ngày đã đưa ra tuyên bố giữa anh và Ronaldo chẳng có sự thù hằn nào cạnh tranh cá nhân nào. Nhưng trên sân bóng, cùng với sự ủng hộ của hai lực lượng của CĐV đối lập, cuộc chiến giữa M10 và CR7 sẽ rất quyết liệt bắt đầu từ 00h, ngày 20/8 khi Real tiếp đón Valencia trên sân nhà. Hai giờ sau đó, Messi xỏ giày ra sân thi đấu với Sociedad. Không lâu sau đó tới lượt Falcao lên “đạn” chuẩn bị bắn Levante trên sân khách.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn