10 điều cần biết về kẻ chối từ MU, gia nhập Man City

Thể thaoThứ Hai, 13/08/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News)- Jack Rodwell đã trở thành tân binh đầu tiên của Manchester City trong mùa Hè này.

(VTC News)- Jack Rodwell đã trở thành tân binh đầu tiên của Manchester City trong mùa hè này. Tại sao cầu thủ mới 21 tuổi này lại được Mancini để ý trong khi ông đã có một hàng tiền vệ cực khủng trong tay?

1. Jack Rodwell tên đầy đủ là Jack Christian Rodwell, sinh ngày 11/3/1991 ở Southport, một thị trấn nhỏ ven biển của vùng Merseyside và trở thành một fan hâm mộ của Everton ngay từ khi còn rất nhỏ.

2. Rodwell thể hiện năng khiếu bóng đá từ rất sớm, ngay từ khi 7 tuổi anh đã được gia nhập học viện đào tạo trẻ của Everton, đến năm 14 tuổi Jack có trận ra mắt đội trẻ (U-18), và năm 15 tuổi anh đã được đôn lên đá cho đội dự bị của Everton.


Rodwell trong màu áo đội tuyển Anh.
3. Được vào sân thay người trong trận đấu với AZ Alkmaar ở cúp C3 cũ, Rodwell đi vào lịch sử “Toffees” khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB thi đấu ở cúp Châu Âu. Khi đó anh mới 16 tuổi 284 ngày.

4. Tháng 3 năm 2008, khi tròn 17 tuổi, Rodwell có trận ra mắt Premier League với tư cách một cầu thủ dự bị. Kết thúc mùa giải 2007/08, Rodwell có 2 lần ra sân.

5. Rodwell chơi đủ 90 phút lần đầu tiên ở Premier League là trận gặp Blackburn Rover ở đầu mùa 2008/09. Anh cũng có bàn thắng đầu tiên cho Everton trong trận thắng 3-1 trước Aston Villa ở FA Cup.

6. Jack thi đấu cho tất cả 5 cấp độ đội tuyển cho quốc gia mình, U-16, U-17, U-19, U-21 và đội tuyển quốc gia Anh. Trong đó, anh chơi cho tuyển U-21 nhiều nhất, với 20 lần khoác áo.

7. Rodwell ra mắt đội tuyển Anh hồi tháng 11/2011, trong trận giao hữu với Tây Ban Nha, khi anh vào thay Phil Jones ở phút thứ 56. Đến nay, Rodwell mới có 2 lần khoác áo đội tuyển do anh thường xuyên gặp chấn thương trước ngày tập trung.

Rodwell hoàn thành xong buổi kiểm tra y tế tại Man City

8. Đại diện của Rodwell là James Grant, một “tay cò” bóng đá không có nhiều tên tuổi ở Anh. Hiện James Grant cũng là đại diện cho một số cầu thủ khác đang chơi ở Premier League như Clint Dempsey của Fulham hay John O’shea của Sunderland.

9. Trước khi đồng ý gia nhập Manchester City, Rodwell từng là mục tiêu số 1 của MU trong mùa Hè trước. Sir Alex Ferguson rất ngưỡng mộ tài năng của tiền vệ người Anh này và cho rằng Rodwell không thua gì Gerrard hồi trẻ.

10. Ngày 12/8/2012, thông báo của Everton cho biết Rodwell sẽ chuyển sang chơi cho Man City chỉ có đúng 2 dòng ngắn gọn, và không có bất cứ lời “chúc” nào gửi đến tiền vệ trẻ này. Có vẻ như Everton rất không hài lòng với thương vụ vừa xảy ra.

Tiểu Phi

Bình luận
vtcnews.vn