Bí mật Olympic: Thần dược bất ngờ của VĐV?

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Olympic là dịp lý tưởng để sex bùng nổ, hầu hết VĐV đều nói vậy. Nó có liên quan gì tới thành tích thi đấu?

(VTC News)- Olympic là dịp lý tưởng để sex bùng nổ, hầu hết VĐV đều nói vậy. Nó có liên quan gì tới thành tích thi đấu?

Thế vận hội là sân khấu thể thao lớn nhất hành tinh, nơi những tấm huy chương được đổi bằng máu và nước mắt, nơi những kỷ lục được thiết lập nên để bị phá vỡ. Song, ở làng VĐV, có một bí mật từ lâu chưa được vén màn.

Ngay trước thềm khai mạc London 2012, một loạt VĐV đăng đàn tiết lộ hoạt động tình dục diễn ra khá thoải mái và có phần... hoang dã tại làng VĐV. Theo Hope Solo, thủ môn người Mỹ vừa đoạt HCV môn bóng đá nữ
, trước và sau khi thi đấu, cô và các VĐV đều quan hệ tình dục và coi đó như một "bài tập" nâng cao tinh thần.

Sex và thế vận hội gắn liền với nhau.


Có nhiều ý kiến phản bác Hope Solo. Điển hình là các VĐV trẻ tuổi và lần đầu dự Olympic. Họ tỏ ra rất dè dặt về sex vì lo ngại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích thi đấu của mình.

Cách đây vài thập niên, tất cả đều cho rằng sex là nguyên nhân phá hủy thành tích của VĐV.
Bởi vậy, hầu hết các HLV bóng đá và một vài môn thể thao khác đều cấm chuyện sinh hoạt tình dục trong thời gian thi đấu.

Người Anh từng cấm cửa các nàng WAGs (vợ và bồ cầu thủ) khỏi khu vực đóng quân của đội tuyển nước này tại Euro 2008. Còn người Mexico thậm chí còn buộc các cầu thủ uống thuốc ức chế ham muốn nhằm đảm bảo phong độ trên sân.

Cần hiểu biết hơn về sex

Còn rất nhiều trường hợp các quốc gia nói không với sex khi thi đấu. Nhưng theo giáo sư Juan Carlos Medina thuộc đại học Mexico, đây là kết quả của sự thiếu hiểu biết. Ông khẳng định sinh hoạt tình dục chỉ có lợi chứ không có hại đối với các VĐV.

"Sex giúp bạn thư giãn, thỏa mãn tinh thần và sự đụng chạm cơ thể. Nó giúp giảm đáng kể sự lo lắng của bạn trước mỗi trận đấu quan trọng".

Nhiều trụ cột Hà Lan quan hệ tình dục trong suốt thời gian diễn ra World Cup 1978. 


"Đội tuyển Hà Lan tại World Cup Argentina 1978 là ví dụ sinh động. Một vài cầu thủ đã sinh hoạt với vợ mình trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Và họ đoạt hạng nhì. Tôi không khẳng định sex là nhân tố đóng vai trò quyết định, nhưng nó có lợi cho các VĐV", giáo sư Medina cho hay.

"Một ví dụ thú vị khác là Elias Figueroa. Cầu thủ người Chile từng tiết lộ HLV của anh đã khuyên anh quan hệ vào buổi chiều trước trận đấu quan trọng. Figueroa đã thực hành lời hướng dẫn ấy ngay cả khi sau trận. Bởi nó đem lại cảm giác vô cùng thư giãn".

Theo giáo sư người Mexico, sex giúp tâm lý của VĐV cân bằng và được giải phóng khỏi áp lực - vấn đề lớn hơn nhiều so với thể lực. Vua bóng đá Pele thú nhận chưa bao giờ từ chối quan hệ với vợ  trước mỗi trận đấu. Đó là bí quyết giúp ông giải tỏa tâm lý.

Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học cho rằng sex có khả năng tác động tới thành tích VĐV. Bởi vậy, nếu từ chối khẳng định lợi ích của sex thì niềm tin vào việc nó phá hoại kế hoạch tập luyện của các VĐV cũng hết sức thiếu căn cứ.

Maria Cristina Rodríguez Gutierrez, giám đốc trung tâm y tế thể thao thuộc đại học Mexico cho biết khả năng tiêu thụ oxy và kalo khi quan hệ tình dục không lớn như mọi người nghĩ: "Sex chỉ tiêu tốn của bạn 200-300 kilo kalo - con số quá nhỏ nếu so với việc bạn tham dự một cuộc marathon hay đơn giản là một bài tập chống đẩy. Bạn có thể hồi phục hoàn toàn lượng kalo này bằng cách ăn một thanh sô-cô-la hoặc uống một lon soda".

Sex không nguy hiểm bằng rượu, thuốc là và bệnh thiếu ngủ

Nếu hút thuốc lá, uống rượu hay thiếu ngủ trong thời gian quan hệ tình dục, các VĐV sẽ gặp rắc rối lớn. Maria tin rằng vấn đề không phải nằm ở sex hay không sex mà là ở phương pháp.

Lợi ích và tác hại của sex nằm ở phương pháp.


"Hầu hết VĐV, cầu thủ, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều chỉ có thể kéo dài chuyện quan hệ nếu như họ ngủ đủ giấc trước đó. Các chất kích thích như rượu, thuốc lá hay tình trạng thiếu ngủ đều ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể họ", bà cho hay.

Đặc biệt, ngoài chuyện quan hệ khi khỏe mạnh, minh mẫn, các VĐV còn có thể nâng cao tinh thần trước trận bằng thứ gọi là "tình một đêm". Những cuộc tình chóng vánh với người mới quen luôn đem lại cảm xúc mới lạ và sảng khoái dài lâu.


Đó cũng là lý do chính khiến những cuộc tình chớp nhoáng diễn ra nhan nhản tại làng Olympic giữa các VĐV, tình nguyện viên với nhau.

Lợi ích gần như được chỉ rõ như vậy nhưng không phải tất cả các bộ môn đều hưởng lợi từ sex. Ví dụ như thi đấu đối kháng.
Với các VĐV vật, quyền anh, quan hệ tình dục trước trận đấu có thể giảm sức chiến đấu, ý chí quyết tâm hạ gục địch thủ.

Cho dù có tác động khác nhau với từng người, từng lứa tuổi, giới tính và được nhận thức dưới nhiều góc nhìn cả tiêu cực lẫn tích cực thì sự thật, sex vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại làng VĐV London 2012 kể từ thời điểm khai mạc đến nay.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn