Olympic ngày 7: Mỹ chính thức soán ngôi Trung Quốc

Thể thaoThứ Bảy, 04/08/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Phong độ khó tin của siêu kình ngư Phelps đã đẩy mọi nỗ lực giữ ngôi số 1 của người Trung Quốc trở thành công cốc.

(VTC News)- Phong độ khó tin của siêu kình ngư Phelps đã đẩy mọi nỗ lực giữ ngôi số 1 của người Trung Quốc trở thành công cốc.

* Mỹ đã có 21 HCV, hơn Trung Quốc 1 HCV
* Roger Federer và Maria Sharapova vào chung kết đơn nam, nữ tennis

Cuộc đua tranh ngôi vị số 1 giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng kịch tính. Sau khi để đối thủ san bằng cách biệt, hôm nay Trung Quốc đã trở lại với liên tiếp hai tấm HCV ở các nội dung cầu lông và nhảy trampolining.
 Dong Dong mang về HCV đầu tiên cho Trung Quốc trong ngày thi đấu thứ 7.

Bất chấp scandal dàn xếp tỉ số đáng xấu hổ, cầu lông vẫn mang về tấm HCV nội dung đôi nam nữ cho người Trung Quốc (Nan Zhang và Yunlei Zhao). Trước đó, VĐV Dong Dong đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 19 cho đội nhà ở nội dung nhảy trampolining (nhảy thăng bằng) đơn nam.
Tuy nhiên, sau khi bị gia tăng khoảng cách vài giờ đồng hồ, Mỹ chính thức phế truất ngôi số 1 của Trung Quốc với liên tiếp 3 tấm HCV ở bộ môn bơi lội. Michael Phelps tiếp tục phá sâu kỷ lục Olympic mọi thời đại (đoạt 21 huy chương các loại) với việc về nhất ở nội dung 100m bơi bướm. Hai đồng đội nữ của Phelps là Missy Franklin và Katie Ledecky cũng xuất sắc giành chiến thắng tại các đường đua 200m ngửa và 800m tự do.

 Phá sâu siêu kỷ lục Olympic (17 HCV), Phelps giúp Mỹ soán ngôi Trung Quốc.

Ở phía dưới bảng xếp hạng, chủ nhà Anh tiếp tục có tấm HCV thứ 6 tại môn đua xe đạp lòng chảo. Sau khi gây sốc vì bị loại quá sớm, kỷ lục gia xinh đẹp Victoria Pendleton đã tìm lại được nụ cười với tấm HCV nội dung đua Keirin.
Cập nhật: Liên hiệp Anh đã có 8 HCV.
Trong khi đó, ở bộ môn tennis, Roger Federer phải rất vất vả mới hạ gục được Del Potro để góp mặt tại trận chung kết đơn nam. Đối thủ của "tàu tốc hành" là tay vợt chủ nhà Andy Murray, người hạ gục Novak Djokovic ở bán kết. Tương tự, Sharapova cũng xuất sắc đả bại đồng hương Kirilenko để góp mặt ở trận đấu cuối cùng với Serena Williams.
"Búp bê" Sharapova vào chung kết đơn nữ gặp Serena Williams. 

Tại bộ môn bóng đá nữ, Nhật Bản gạt sang một bên scandal dàn xếp kết quả ở vòng bảng và thi đấu áp đảo trước nữ Brazil (thắng 2-0) để góp mặt ở bán kết. Các nhà đương kim vô địch thế giới sẽ đụng độ Pháp ở trận đấu tiếp theo. Nhiều khả năng, trận chung kết giải vô địch thế giới 2011 sẽ tái hiện tại Wembley giữa Nhật và Mỹ (gặp Canada ở bán kết).

 Áp đảo Brazil, nữ Nhật Bản hiên ngang tiến vào bán kết.

 

* Tiếp tục cập nhật
Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn