Chấn động Olympic: Nữ Nhật Bản cũng dàn xếp tỉ số

Thể thaoThứ Sáu, 03/08/2012 01:30:00 +07:00

(VTC News)- Sau sự kiện 8 VĐV cầu lông Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia bị trục xuất khỏi Olympic, giới mộ điệu lại một phen chấn động...

(VTC News)- Sau sự kiện 8 VĐV cầu lông Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia bị trục xuất khỏi Olympic, giới mộ điệu lại một phen chấn động trước thông tin các cầu thủ bóng đá nữ Nhật Bản vướng vào vụ dàn xếp tỉ số nghiêm trọng.
* Nữ Nhật Bản cố tình cầm hòa để tránh việc di chuyển xa ở vòng tứ kết
* HLV trưởng Norio Sasaki nhận toàn bộ trách nhiệm về phần mình
Tối 2/8 (giờ Việt Nam), thông tin khiến cả thế giới kinh ngạc được tung ra: HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã chỉ đạo các học trò không giành chiến thắng trong trận đấu cuối vòng bảng gặp Nam Phi cách đây ba ngày.
 Tiết lộ gây chấn động của HLV trưởng tuyển nữ Nhật Bản, ông Norio Sasaki.

Kế hoạch đã diễn ra êm xuôi. Với tỉ số hòa 0-0, nữ Nhật Bản chính thức đoạt vị trí nhì bảng F (bằng điểm Thụy Điển nhưng kém hiệu số bàn thắng bại) - đồng nghĩa với việc họ sẽ được ở lại sân Cardiff chơi trận tứ kết với nữ Brazil.
Theo lý giải của HLV Norio Sasaki, nếu giành chiến thắng và đoạt ngôi đầu bảng, họ sẽ phải di chuyển quãng đường dài 560km tới xứ Wales để thi đấu với đội tuyển Pháp. Bất chấp Brazil là đối thủ nặng ký cho chức vô địch, ban huấn luyện Nhật Bản vẫn quyết định theo phương án đã vạch ra. 
Khác biệt về khí hậu và sự mệt mỏi trên hành trình có thể khiến giấc mộng đoạt HCV của các cô gái Nadeshiko (biệt danh tuyển nữ Nhật Bản) lâm nguy.
 Trận hòa 0-0 giữa Nhật và Nam Phi chỉ là một màn kịch.

"Tại sao trận đấu lại đi theo chiều hướng như vậy? Vì chúng tôi không muốn phải di chuyển tới Glasgow. Thật khó để so sánh nó (trận hòa Nam Phi-PV) với một trận đấu thông thường. Nhưng các cầu thủ cũng ủng hộ ý kiến của tôi. Tôi cảm thấy hết sức tội lỗi vì đã không tôn trọng luật chơi và khán giả. Nhưng đó là trách nhiệm của tôi, không phải các cầu thủ", chiến lược gia 54 tuổi tỏ ra rất xấu hổ về hành vi của mình.
Thông tin trên được tiết lộ trong thời điểm vô cùng nhạy cảm. Trước đó 2 ngày, scandal dàn xếp tỉ số ở bộ môn cầu lông nội dung đôi nữ bùng nổ đã khiến 8 VĐV các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia bị trục xuất. Hàng loạt dấu hỏi được đặt ra cho công tác trọng tài, tổ chức, các nhà làm luật và cả tinh thần thể thao Olympic đích thực từ các VĐV.
 HLV trưởng tuyển Mỹ chỉ trích: Tôi không đời nào làm việc hổ thẹn như vậy.

Đương nhiên, uy tín của đội tuyển nữ Nhật Bản, những nhà đương kim vô địch thế giới đã bị sụt giảm nghiêm trọng trong mắt giới mộ điệu. HLV trưởng tuyển Mỹ (đương kim vô địch Olympic), Pia Sundhage gay gắt cho biết Nhật Bản đã thiếu tôn trọng thế vận hội. Bà khẳng định sẽ không đời nào làm điều đáng hổ thẹn như thế.
Trước thông tin trên, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chưa vội vàng đưa ra quyết định. Họ chưa thu thập đủ chứng cứ để buộc tội và phải chờ thêm thời gian điều tra.
"Không có dấu hiệu cho thấy các nữ cầu thủ Nhật Bản dàn xếp tỉ số như HLV của họ thừa nhận", Mark Adams, đại diện ủy ban tổ chức Olympic London 2012 cho biết.
Lịch đấu tứ kết bộ môn bóng đá nữ
(diễn ra tối 3/8)

Liên hiệp Anh -  Canada
Mỹ   -   New Zealand
Thụy Điển  -  Pháp
Brazil   -  Nhật Bản

Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn