Wenger, hãy bán Van Persie khi còn có thể

Thể thaoThứ Hai, 23/07/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)- Có rất nhiều lý do thuyết phục để Arsenal bán ngay thủ quân Robin Van Persie trong kỳ chuyển nhượng hè 2012.

(VTC News)- Chẳng có đội bóng nào muốn mất đi cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình của mình, đó là điều hiển nhiên. Nhưng với Arsenal, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để họ bán Robin Van Persie khi mà sức nóng của anh trên thị trường chuyển nhượng đang ở mức cao trào.

Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của tiền đạo người Hà Lan cho đội bóng thành London ở mùa giải năm ngoái. Sau khi mất đi 2 trụ cột ở hàng tiền vệ là Nasri và Fabregas, cùng với đó là chấn thương dài hạn của tài năng trẻ Jack Wilshire, Arsenal vẫn cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier Legague. Trong thành công ấy, những bàn thắng của van Persie và phong độ xuất sắc của anh luôn đóng vai trò quyết định.

 Dù muốn nhưng Wenger không đủ điều kiện để níu chân cậu học trò cưng.

Tuy nhiên, cũng giống như những gì diễn ra trong nhiều năm trở lại đây, các ngôi sao của Arsenal luôn trở thành "miếng mồi ngon" cho các đội bóng lớn xâu xé mỗi khi bắt đầu bước vào kỳ chuyển nhượng. Robin Van Persie cũng không phải ngoại lệ. Trước sự chèo kéo của những đại gia hàng đầu Châu Âu, Arsene Wenger đang đứng trước sự lựa chọn rất khó khăn : Để Van Persie ra đi, hay giữ chân anh bằng mọi giá"?

Vấn đề Van Persie rời Arsenal là đúng hay sai đã được phân tích, mổ sẻ rất nhiều, bài viết này chỉ xin đưa ra một khía cạnh rất đáng được xem xét : Tiền bạc. Arsenal không có đủ tiền để giữ chân siêu sao người Hà Lan, đây là một thực tế không thể phủ nhận. Và liệu rằng họ có nên cố sức làm 1 việc vốn nằm ngoài khả năng của họ?

Có 4 lý do để tin rằng việc Arsenal để Robin van Persie ra đi ở thời điểm này là quyết định đúng đắn.

Thứ nhất, khoản tiền khá lớn thu được từ việc bán Van Persie sẽ giúp Wenger tăng cường sức mạnh tài chính để tái đâu tư vào đội bóng.

Thứ hai, quỹ lương của CLB sẽ được giảm tải đồng thời tránh được sự mất cân bằng trong vấn đề lương bổng của các cầu thủ trong đội hình. Thứ ba, việc Van Persie ra đi sẽ tạo điều kiện cho nhiều chân sút tài năng khác có cơ hội để thể hiện mình. Và cuối cùng, quan trọng hơn cả, tiền sử chấn thương của anh sẽ là mối hiểm họa thực sự cho Arsenal nếu họ tiếp tục giữ lại chân sút này trong đội hình.

 Nếu tiếp tục bảo thủ trong vấn đề chuyển nhượng, Arsenal có thể mất trắng 20-25 triệu bảng.

Việc Robin Van Persie có thể thi đấu với đôi chân khỏe mạnh trong phần lớn thời gian của mùa giải vừa qua thực sự là 1 điều thần kỳ. Tuy nhiên, chẳng có cơ sở nào để khẳng định điều đó sẽ lặp lại ở mùa giải tới. Chấn thương mắt cá của anh có nguy cơ tái phát bất cứ lúc nào và nếu như điều không may ấy xảy ra, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League sẽ mất rất nhiều thời gian làm bạn với phòng y tế.

Vì vậy, ngay thời điểm này, Arsenal cần phải bán Robin Van Persie càng nhanh càng tốt nếu như không muốn đối mặt với nguy cơ mất trắng số tiền khoảng 20 - 25 triệu bảng, tương ứng với giá trị chuyển nhượng của "vua phá lưới" ngoại hạng Anh mùa mùa trước. Họ hoàn toàn có thể sử dụng khoản tiền đó để mang về những nhân tố mới trẻ trung hơn nhưng cũng không kém phần tài năng và giàu khát khao cống hiến cho CLB.

Cảm ơn Van Persie vì một mùa giải tuyệt vời trong màu áo của Pháo thủ. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh cần phải nói lời chia tay.

Ken MU



Bình luận
vtcnews.vn