Tiết lộ dường dây cá độ chấn động Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Tư, 11/07/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- FA luôn vỗ ngực tự hào về một Premier League có tính cạnh tranh, giải trí và trong sạch số 1 hành tinh nhưng...

(VTC News)- FA luôn vỗ ngực tự hào về một Premier League có tính cạnh tranh, giải trí và trong sạch số 1 hành tinh nhưng tiết lộ mới đây của cựu thủ quân CLB Southampton (1996-2008) Claus Lundekvam lại chứng minh điều ngược lại.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với một tờ báo tại quê nhà Na Uy, Claus Lundekvam tiết lộ từng móc nối và liên kết với nhiều đội trưởng các đội bóng thuộc Premier League để thỏa mãn cơn nghiền cá cược.
Cựu danh thủ 39 tuổi khẳng định bản thân cùng các đồng đội tại Southampton 'cá độ hàng tuần' trong các trận đấu của đội bóng này. Sự việc xảy ra thường xuyên và hàng nghìn bảng đã được đổ vào các cuộc sát phạt đỏ đen ngay trước mắt công chúng yêu bóng đá (mãi tới năm 2005, Southampton mới 'lặn' khỏi Premier League sau 27 năm hiện diện).
 Những màn kịch vẫn diễn ra hàng tuần trước mắt hàng triệu khán giả Premier League. (Ảnh: Claus Lundekvam và các đồng đội tại Southampton những năm 2000-2004).

Hình thức chơi phổ biến của dân cầu thủ - cá độ là lựa chọn đội giao bóng, ném biên, đá phạt góc nhận thẻ vàng hoặc penalty trước. Theo lý giải của Lundekvam, đây là những cửa chơi mang tính an toàn, ít bị phát hiện và không ảnh hưởng nhiều tới kết quả trận đấu !?
Cầu thủ từng 40 lần khoác áo tuyển quốc gia Na Uy còn khẳng định không bao giờ tham gia độ kết quả: "Dàn xếp tỉ số không bao giờ có trong lịch 'kiếm thêm' của chúng tôi. Đó là điều chúng tôi luôn tránh xa. Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp".
"Dĩ nhiên, việc chúng tôi chơi cá cược là phạm luật nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm đó chỉ là thứ giải trí vui vẻ và không nghiêm trọng bằng việc dàn xếp tỉ số".
Theo lời của Lindekvam, nếu chăm chỉ làm ăn, mỗi cầu thủ có thể kiếm thêm hàng nghìn bảng/tuần nhờ việc móc nối với các nhà cái, đồng đội lẫn cầu thủ đối phương. 
Tiết lộ của Lindekvam đã hé mở phần nào mặt tối phía sau sự hào nhoáng của Premier League. 

Sau khi giải nghệ năm 2008, Claus Lundekvam mắc chứng nghiện rượu và cả thuốc phiện. Cựu cầu thủ này có một câu nói khiến rất nhiều fan hâm mộ Premier League trăn trở: 'Tôi biết chuyện cá độ xảy ra ở hầu khắp các đội bóng khác. Những cầu thủ như chúng tôi vẫn sống trong một thế giới giả tạo và lừa bịp như thế. Hãy nhớ: thứ gì dân độ chơi, cầu thủ cũng chơi'. 


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn