Maradona lại lâm vào cảnh thất nghiệp

Thể thaoThứ Tư, 11/07/2012 07:00:00 +07:00

Sau một năm gắn bó, huyền thoại bóng đá người Argentina đã chính thức bị CLB tây Á Al Wasl sa thải khỏi chiếc ghế HLV trưởng.

(VTC News)- Sau một năm gắn bó, huyền thoại bóng đá người Argentina đã chính thức bị CLB tây Á Al Wasl sa thải khỏi chiếc ghế HLV trưởng.
Thông tin trên được công bố trên tài khoản Twitter chính thức của Al Wasl. Lý do đội bóng thuộc các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) đưa ra khá dễ hiểu: Maradona không đáp ứng được sự kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.
 Maradona: Mục tiêu trở thành 'Arsene Wenger của Al Wasl' đã thất bại nặng nề.

Thực tế, việc Maradona ra đi chỉ là vấn đề thời gian sau một mùa giải đáng thất vọng tại sân Zabeel. Al Wasl cán đích ở vị trí thứ 8 tại giải vô địch quốc gia UAE. Đáng chú ý, họ để vuột mất chiếc cúp vùng Vịnh dù đã lọt vào tới chung kết (thua luân lưu). Ngoài ra, ở hai đấu trường khác là cúp Tổng thống, cúp Emirates, Maradona và học trò đều 'bật bãi' ngay từ vòng tứ kết.
Sức ép thành tích cùng dấu hỏi về hiệu quả đầu tư không cho phép ban lãnh đạo Al Wasl nhân nhượng với 'cậu bé vàng' thêm được nữa. 
'Sau cuộc họp đánh giá mùa giải 2011-12 của ban giám đốc CLB Al Wasl, chúng tôi đi tới quyết định phá bỏ hợp đồng hiện tại với HLV Diego Maradona và đội ngũ trợ lý', phát ngôn viên Al Wasl thông báo.
Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Maradona bị sa thải. Lần đầu tiên, ông thất bại trong việc dẫn dắt tuyển Argentina tại Wolrd Cup 2006 (chỉ lọt vào tứ kết). Sau nhiều tháng lâm vào cảnh thất nghiệp, tháng 5/2011, chiến lược gia 51 tuổi quyết định sang Dubai dẫn dắt Al Wasl (bản hợp đồng thời hạn 2 năm mức lương 10 triệu bảng/năm).


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn