Wilshere bị UEFA 'sờ gáy' vì vi phạm luật cá độ

Thể thaoThứ Ba, 10/07/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngôi sao của Arsenal có thể bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trừng phạt vì tội 'nhàn cư vi bất thiện'.

(VTC News)- Ngôi sao của Arsenal có thể bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trừng phạt vì tội 'nhàn cư vi bất thiện'.
Sự việc xảy ra hồi tháng 11/2011, thời điểm Jack Wilshere vẫn đang điều trị chấn thương mắt cá chân. Không có việc gì làm ngoài theo dõi các đồng đội tập luyện thi đấu (nghỉ gần hết mùa bóng 2011-12), Wilshere đã nảy ra ý định cá cược nho nhỏ với Emmanuel Frimpong.
 Thêm một lý do các HLV nên cấm học trò sử dụng Twitter, Facebook.

Vụ việc đã chẳng bị làm to chuyện nếu như Wilshere không hồn nhiên oang oang trên trang cá nhân Twitter của mình. Tiền vệ mang áo số 19 tiết lộ anh đã cược 10 bảng với Frimpong cho việc tiền vệ phòng ngự này không thể ghi bàn mở tỉ số trong trận Arsenal đụng độ Olympiakos (3-1). 
"Cậu ấy đã suýt thắng to. Vì tỉ lệ là đặt 1 ăn... 150. Cậu ấy có một cú sút khá nguy hiểm khi tỉ số vẫn là 0-0", Wilshere chia sẻ trên Twitter. 
Theo luật của UEFA, một cầu thủ không được phép cá cược liên quan tới đội bóng của mình dưới mọi hình thức. Trường hợp Wilshere tuy chỉ 'vui là chính' nhưng đã phạm luật.
Người phát ngôn UEFA cảnh báo: 'Chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ cũng như đội bóng về quy định liên quan tới việc này. Lần đầu, chúng tôi chỉ đưa ra hình phạt ở mức cảnh báo. Nhưng nếu tái phạm, Wilshere có thể bị cấm thi đấu'.
Đây được coi là một bài học quý giá cho Wilshere nói riêng và các cầu thủ Anh nói chung, những người rất thích sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Twitter.



Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn