Nga mời Roberto Mancini làm HLV: Tên độc của Abramovich

Thể thaoThứ Hai, 09/07/2012 09:00:00 +07:00

Nếu đây là năm 2017, tức là chỉ 1 năm trước khi World Cup 2018 diễn ra tại Nga, việc LĐBĐ nước này (RFU) mời Roberto Mancini sẽ không có gì là ngạc nhiên.




Nếu đây là năm 2017, tức là chỉ 1 năm trước khi World Cup 2018 diễn ra tại Nga, việc LĐBĐ nước này (RFU) mời Roberto Mancini sẽ không có gì là ngạc nhiên. Chính vì thế, việc website Sports.ru đưa tin RFU muốn có được sự phục vụ của HLV người Italia theo HĐ...6 năm không khỏi làm tất cả phải bất ngờ và tự hỏi, tại sao RFU lại muốn Mancini?

Sao lại là Mancini?


Thất bại của đội tuyển Nga tại EURO 2012 là điều không ai ngờ tới nhưng chuyện Dick Advocaat rời bỏ cương vị đã được nói đến từ trước. HLV người Hà Lan thay vì gia hạn HĐ với RFU, ông đã nhận lời dẫn dắt PSV Eindhoven từ trước đó và sẽ trở về Eindhoven ngay khi EURO 2012 kết thúc.


Quyết định của Advocaat đã buộc RFU phải tìm người thay thế trước khi đội tuyển Nga bước vào VL World Cup 2014 trong tháng 9 tới. Theo kế hoạch, họ sẽ có thông báo về vị trí HLV trước ngày 20/7.


Mancini được rất nhiều đội bóng quan tâm


Tuy vậy, từ một tuần qua, thông tin về người sẽ thay thế Advocaat xuất hiện rất khác nhau. Hai ƯCV số 1 được nhắc đến nhiều nhất là Fabio Capello và Pep Guardiola. Hãng thông tấn RIA Novosti thì khẳng định, RFU chuẩn bị đưa ra đề nghị chính thức với Capello về một bản HĐ có thời hạn 2 năm tới World Cup 2014. Dự kiến GĐĐH của RFU là Alexander Alaev và chủ tịch tạm quyền Nikita Simonyan sẽ bay tới Italia vào thứ tư này để thảo luận công việc cùng Capello. HĐ dành cho Capello sẽ có thời hạn 2 năm cùng 2 năm lựa chọn tới EURO 2016.


Sở dĩ RFU chấm Capello vì ông từng dẫn dắt những CLB nổi tiếng như AC Milan, Juventus, AS Roma và Real Madrid. Bên cạnh đấy, HLV 66 tuổi người Italia còn có 4 năm làm việc cùng đội tuyển Anh, trước lúc ông rút lui vì có bất đồng với LĐBĐ nước này (FA) quanh chiếc băng đội trưởng của John Terry.
Ngoài RIA Novosti, Sport Express cũng trích lời của siêu cò Shumi Babayev, người đã liên hệ với Capello như sau: “Nếu RFU mời ông ấy, ông ấy sẽ vui vẻ nhận lời”.

Mặc dù vậy, không ít tờ báo Nga lại khẳng định RFU đã chọn một HLV nội dẫn dắt đội tuyển. ƯCV số 1 của họ là Valery Gazzayev, người đã đưa CSKA Moscow giành UEFA Cup năm 2005, rồi HLV của U21 Nga là Nikolai Pisarev và Alexander Borodyuk, trợ lý cho cả Advocaat và người tiền nhiệm Guus Hiddink. Thậm chí, tờ Sport Den Za Dnem còn khẳng định RFU đã chọn Borodyuk nhờ kinh nghiệm của ông trong giai đoạn tạm quyền từ tháng 12/2005 đến tháng 6/2006 và giữ vai trò trợ lý cho các HLV người Hà Lan.


Thế nhưng, ngay cả khi những thông tin trái chiều kiểu như vậy xuất hiện, việc Mancini lọt vào tầm ngắm của RFU cũng vẫn khiến tất cả phải bất ngờ, nhất là trong thời điểm HLV người Italia đã giúp Man City VĐ Premier League và chuẩn bị gia hạn HĐ.


Abramovich bắn một mũi tên

RFU đúng là muốn một HLV giỏi thay thế Advocaat nhưng việc họ chọn Mancini có lẽ đã có sự nhầm lẫn nào đó, đặc biệt khi vào ngày hôm qua, Mancio đã cùng The Citizens tới Áo tập huấn và sẽ kí HĐ mới có thời hạn 3 năm sau đấy. Vì thế, tất cả đang tự hỏi tại sao Sport.ru lại phát đi cái tin Mancini sẽ rời Etihad trong tuần này sau khi ông nhận được đề nghị 6,5 triệu bảng/năm theo HĐ 6 năm của RFU và RFU chấp nhận bồi thường 16 triệu bảng cho Man City.


Sau Champions League, Chelsea còn hướng tới tầm cao nào khác?


Một giả thuyết được đặt ra là không loại trừ khả năng tỷ phú Roman Abramovich đã đứng đằng sau toàn bộ câu chuyện này bởi mũi tên mà ông chủ của Chelsea bắn ra không chỉ trúng một đích mà còn rất nhiều đích nếu thành công. Trước tiên, Man City sẽ mất đi HLV vừa giúp họ VĐ Anh sau 44 năm và cùng với đấy là một kế hoạch dài hạn cho tương lai. Điều này cũng đồng nghĩa Chelsea sẽ loại được một đối thủ cạnh tranh với họ vào mùa giải tới.

Thứ hai, Nga sẽ có một HLV giỏi để đưa họ vượt qua VL World Cup 2014 và thứ ba, Chelsea sẽ không lo Guardiola bị dòm ngó trước khi họ mời ông thay thế Roberto Di Matteo vào hè năm sau.


Kế hoạch là thế nhưng việc Mancini nhận lời hay không vẫn cần thời gian trả lời. Mức lương 6,5 triệu bảng/năm cho Mancini như Sport.ru trích dẫn cũng tương đương với thu nhập mà Advocaat nhận được trước đó là 7 triệu euro/năm nhưng liệu có liên đoàn nào sẵn sàng kí HĐ 6 năm với một HLV khi mà họ không biết chắc ông có thành công ở World Cup 2014 hay không, chưa nói gì đến EURO 2016?


Advocaat từng nhận lương cao nhất EURO 2012

Ba Lan – Franciszek Smuda, 300.000 euro/năm
CH Czech – Michal Bilek, 200.000
Hy Lạp – Fernando Santos, 500.000
Nga – Dick Advocaat, 7 triệu
Đức – Joachim Loew, 2,5 triệu
BĐN – Paulo Bento, 1,5 triệu
Hà Lan – Bert van Marwijk, 1,8 triệu
Đan Mạch – Morten Olsen, 390.000
TBN – Vicente Del Bosque, 1,5 triệu
Italia – Cesare Prandelli, 3 triệu
CH Ireland – Giovanni Trapattoni, 1,5 triệu
Croatia – Slaven Bilic, 160.000
Ukraine – Oleg Blokhin, 600.000
Thụy Điển – Eric Hamren, 400.000
Pháp – Laurent Blanc, 1,2 triệu
Anh – Roy Hodgson, 2,4 triệu euro




Mạnh Hào (Thể thao 24h)





Bình luận
vtcnews.vn