MU, Man City tranh Van Persie: Thử thách chính mình

Thể thaoThứ Hai, 16/07/2012 08:00:00 +07:00

Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước vẫn sẽ tiếp tục phô diễn tài nghệ tại Premier League thay vì tìm đến một miền đất mới ở bên kia biển Manche?

Robin van Persie nhiều khả năng sẽ đến với một trong hai CLB thành Manchester, đây là tin vui cho các fan của The Citizens, Red Devils nói riêng và bóng đá Anh nói chung (trừ những ai ủng hộ Arsenal hoặc các CLB của London). Cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước vẫn sẽ tiếp tục phô diễn tài nghệ tại Premier League thay vì tìm đến một miền đất mới ở bên kia biển Manche.

Premier League sẽ giữ được một siêu tiền đạo, trong khi thành Manchester chuẩn bị đón một siêu sao mới. Nỗ lực của Man City và M.U thật đáng khen ngợi, bởi 2 đội bóng mạnh nhất nước Anh vẫn không muốn dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, dù hàng tiền đạo của The Citizens và Red Devils đã khá ổn song Roberto Mancini và Alex Ferguson vẫn muốn tăng cường hỏa lực.

Mục tiêu dễ thấy của Mancini và Ferguson là tham vọng lớn: thi đấu tốt ở nhiều giải, trong đó đáng chú ý là Premier League và Champions League. Mùa rồi, Man City và M.U bị loại ngay sau vòng bảng Champions League một phần là vì thiếu một chân sút cự phách có thể ghi những bàn quan trọng trong những trận đấu lớn. Van Persie chính là lời giải cho bài toán đó.


Van Persie đi đâu về đâu?

Van Persie đang đứng trước một trong những quyết định quan trọng nhất và khó khăn nhất trong sự nghiệp. Rời Arsenal cũng không phải quyết định dễ, bởi sự gắn bó về mặt tình cảm cũng như phát triển về chuyên môn tại đội bóng này. Van Persie từng nói: Rơì Arsenal cũng giống như xa rời ngôi nhà thân yêu của mình, nhưng đôi khi bạn cần dũng cảm và quyết đoán khi cơ hội đến.

Cơ hội đã đến với Van Persie, sau một mùa giải bùng nổ ở Arsenal với 37 bàn thắng trong đó có 30 bàn ở Premier League. Arsenal không giành được bất kỳ danh hiệu nào nhưng Van Persie đã làm được điều thần kỳ: giúp The Gunners từ vị trí gần nhóm rớt hạng hồi đầu mùa (khi đó, Wenger thừa nhận trụ hạng là mục tiêu quan trọng hơn nghĩ đến suất dự cúp châu Âu) kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3.

Van Persie được tôn vinh như một vị thánh, hoặc chí ít là siêu nhân (hãy nhớ lại biểu ngữ chúng tôi không cần Batman, chỉ cần Robin của các fan Arsenal). Nếu chọn giải pháp an toàn, Van Persie có thể ở lại Arsenal, lĩnh lương cao chẳng kém mức lương các đội bóng lớn khác đề nghị nếu Van Persie rời Arsenal. Ở lại sân Emirates, Van Persie sẽ không bị chỉ trích nếu Arsenal tiếp tục trắng tay mùa này qua mùa khác.

 Vụ chuyển nhượng Van Persie chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực

Nhưng Van Persie lại chọn cách bước vào tâm bão, trở thành Judas đối vơí các fan Arsenal, đồng thời dễ là bung xung cho những lời chỉ trích cay nghiệt nếu đội bóng mới của anh thất bại sau khi đã chi một khoản tiền khổng lồ chiêu mộ thủ quân The Gunners.


Van Persie chắc chắn sẽ nhìn trường hợp của Alan Shearer (chọn sai điểm đến sau khi rời Blackburn Rovers) trước khi quyết định chọn CLB mới. Ngoài 2 đội thành Manchester, còn có Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Juventus muốn có Van Persie.

Trong số này, Man City có vẻ là lựa chọn tốt nhất, bởi The Citizens vẫn chưa tìm được chủ công trên hàng tiền đạo song vẫn là đội mạnh nhất Anh vào lúc này. Những CLB khác cũng có ưu, khuyết điểm riêng, suy cho cùng không có điều gì luôn chắc chắn trong cuộc đời này. Vấn đề chỉ là chọn giải pháp tốt nhất, rồi thanh thản đương đầu và chờ đợi đáp án từ tương lai.



Nguyên Chương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn