Điểm nhấn Euro (P.3): Ngất ngưởng tiền thưởng

Tổng hợpThứ Tư, 30/05/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- UEFA chi đậm cho tất cả các đội tham dự Euro 2012 lần này. Còn mỗi liên đoàn bóng đá cũng có cách động viên riêng dành cho các cầu thủ.

(VTC News)- UEFA chi đậm cho tất cả các đội tham dự Euro 2012 lần này. Còn mỗi liên đoàn bóng đá cũng có cách động viên riêng dành cho các cầu thủ.

Theo tính toán, khoản tiền thưởng dành cho Euro 2012 mà UEFA dự tính chi ra lên đến 196 triệu euro, gấp 3 lần con số dành cho vòng chung kết bóng đá châu Âu 12 năm về trước. Trong đó, mỗi đội tham dự nhận "lệ phí" tham gia giải là 8 triệu euro. Thắng 1 trận vòng bảng, họ sẽ bỏ túi 1 triệu euro nữa; còn hòa, số tiền nhận được là 500.000 euro.

Càng tiến sâu, chiến thắng lại càng đậm mùi "kim tiền". 2 triệu euro nếu giành vé ở vòng tứ kết, thắng bán kết bỏ túi thêm 3 triệu euro, còn lên ngôi vô địch mang về cho đội 7,5 triệu euro nữa. Tổng cộng, nhà vô địch châu Âu nếu toàn thắng cả 6 trận ở giải lần này sẽ đóng gói hành lí rời Ba Lan& Ukraine cùng 23,5 triệu euro .

Từ 77 đến 196 triệu euro 

Tính ra, số tiền thưởng ở Euro lần này vượt trội so với 4 năm về trước và ngang ngửa mức dành cho World Cup 2010 dù số trận đấu chỉ bằng một nửa. 

Sở dĩ có tín hiệu vui này là nhờ công tác kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo đã được UEFA thực hiện nhanh chóng và triệt để. Đây sẽ là kì Euro mà UEFA đạt mức lãi cao nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 2 tỷ euro. Trong đó, khoản tiền chủ yếu đến từ việc kinh doanh bản quyền truyền hình và quảng cáo. Hiện tại, UEFA đang hợp tác cùng Adidas, McDonald, Sharp, Carlberg, Canon, Castrol, Coca Cola, Continental và Hyundai trong công tác khai thác phát sóng 31 trận đấu tại EURO sắp tới.

Về phần các đội tuyển, giành chức vô địch dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu. Bởi bên cạnh chiếc cúp bạc danh giá, số tiền tưởng thưởng công trạng cũng vô cùng hấp dẫn.

Ví dụ như ĐT Đức. Để khích lệ tinh thần Cỗ xe tăng, LĐBĐ nước này tuyên bố nếu vào đến tứ kết, mỗi thành viên trong đội sẽ được nhận 50.000 euro; bước chân tới bán kết mức thưởng tăng gấp đôi lên 100.000 Euro. Thêm 150.000 euro nếu được vào chơi trận chung kết, còn tổng số tiền thưởng sẽ vượt ngưỡng 300.000 euro/người nếu họ đăng quang tại Euro 2012. Đáng chú ý HLV Joachim Loew cùng các trợ lý, nhân viên đều được nhận tiền thưởng ngang các cầu thủ.

 
Tương tự như á quân châu Âu, thầy trò Vicente Del Bosque cũng nhận được khoảng 300.000 euro nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ban đầu, con số mà đội tuyển đưa ra là 400.000 euro nhưng mức thống nhất cuối cùng cũng đã cao hơn gần 90.000 euro so với 4  năm về trước. 

Ba Lan cũng thể hiện tham vọng bằng mức thưởng tổng cộng 4,8 triệu euro cho cả đội nếu giữ cúp ở lại Vác-xa-va. Nếu qua vòng bảng, họ sẽ vui vẻ chia nhau 1,3 triệu euro; tiến đến vòng 4 đội mạnh nhất, "đại bàng trắng" sẽ bay cao cùng 2 triệu euro nữa và nếu giành ngôi á quân thì thầy trò Smuda sẽ tận hưởng kì nghỉ hè muộn bằng món tiền 3 triệu euro.

Chỉ buồn cho những liên đoàn nghèo như Cộng hòa Ireland. 8 triệu euro họ nhận được từ UEFA chỉ dành để...trả nợ.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn