HLV Joachim Loew bình thản trước thất bại của ĐT Đức

Tổng hợpThứ Hai, 28/05/2012 02:00:00 +07:00

Truyền thông châu Âu cũng như Đức gọi thất bại của thầy trò Joachim Loew trước Thụy Sĩ là một thảm họa. Tuy nhiên, chiến lược gia 52 tuổi này lại rất bình thản.

(VTC News) - Truyền thông châu Âu cũng như Đức gọi thất bại của thầy trò Joachim Loew trước Thụy Sĩ là một thảm họa. Tuy nhiên, chiến lược gia 52 tuổi này lại rất bình thản.

Phòng ngự như mơ ngủ, các học trò của HLV Joachim Loew đã để cho ĐT Thụy Sỹ ghi tới 5 bàn thắng vào lưới thủ thành Ter Stegenm (Eren Derdiyok 3 bàn thắng, Stephan Lichtsteiner và Ahmed Mehmedi mỗi người 1 bàn). Mats Hummels, Andre Schurrle và Marco Reus đã nổ súng lập công cho ĐT Đức nhưng chừng đó chưa đủ để giúp họ tránh được thất bại trên sân St Jacob Park.

HLV Joachim Loew vẫn bình thản trước thất bại thảm họa của ĐT Đức trước Thụy Sĩ (Ảnh: AP) 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau thất bại đáng hổ thẹn này, HLV Joachim Loew đồng ý rằng các học trò của mình mắc sai lầm quá nhiều trong một trận đấu. Tuy nhiên, chiến lược gia 52 tuổi này cho rằng ông và các học trò vẫn còn rất nhiều thời gian để thay đổi điều đó.

“Chúng tôi rất thất vọng về thất bại này. Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu này nhưng vẫn còn đó 2 tuần (cho đến khi bắt đầu EURO 2012 – PV) để chúng tôi sửa chữa”, HLV Joachim Loew bình thản cho hay. Ông tiếp tục: “Chúng tôi đã thiếu đi sự quyết tâm chiến thắng. Truyền thông chỉ trích chúng tôi và gọi đây là thảm họa nhưng nên nhớ đó chỉ là một trận giao hữu. Dù vậy thì chúng tôi cũng đã học được rất nhiều từ nó”.

Trong khi đó, tuyển thủ Lukas Podolski khẳng định rằng anh và các đồng đội tại ĐTQG còn quá nhiều việc để làm trong công tác chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Ba Lan và Ukraina vào tháng Sáu tới.

Cầu thủ vừa kí hợp đồng với Arsenal này cho hay: “Chúng tôi phải sẵn sàng đón nhận những chỉ trích trong mấy ngày sắp tới. Điều này là hoàn toàn bình thường sau khi chúng ta có trận đấu như vậy. Thất bại này sẽ làm tổn thương chúng tôi. Nhưng toàn đội phải tiến về phía trước. ĐT Thụy Sỹ thi đấu rất tốt còn chúng tôi thì chưa có được những gì mình cần. Chúng tôi còn quá nhiều việc để làm”.

Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn