Hai cầu thủ Việt Kiều được trở lại khoác áo U22 VN

Thể thaoThứ Năm, 24/05/2012 08:05:00 +07:00

HLV Mai Đức Chung cho biết Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang sẽ được tham gia cùng ĐT U22 QG trong đợt tập trung đầu tháng 6 tới.

HLV Mai Đức Chung cho biết Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang sẽ được tham gia cùng ĐT U22 QG trong đợt tập trung đầu tháng 6 tới.

“Các nước làm mọi cách để kêu gọi những người con xa quê về cống hiến cho bóng đá nước nhà, vậy sao mình lại bỏ phí các cầu thủ Việt kiều? Tôi đã làm việc với Tổng cục TDTT để xin cho Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang được tham gia đội U22 QG, mọi việc ổn rồi. Hai cầu thủ Việt kiều này sẽ có mặt trong đợt tập trung đầu tháng 6 tới”, HLV Mai Đức Chung hồ hởi cho hay.

 

“Tôi đã tận mắt theo dõi Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang, họ có kỹ thuật tốt, lại được đào tạo bài bản. Chắc chắn sự có mặt của hai cầu thủ Việt kiều này sẽ mang lại luồng gió mới cho ĐT U22 QG. Cả hai cũng sẵn sàng tự bỏ tiền vé máy bay để trở về Việt Nam thử sức”.

Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang được HLV Mai Đức Chung phát hiện và đưa vào danh sách 24 cầu thủ tập trung cho ĐT U22 QG. Tuy nhiên, sau khi đưa HLV Lư Đình Tuấn lên nắm đội U22 QG, VFF đã gạch tên hai cầu thủ Việt kiều này khỏi danh sách triệu tập. Lý giải về điều này, PCT VFF Nguyễn Lân Trung cho hay: “Sau khi VFF làm việc cùng HLV Lư Đình Tuấn thì thấy rằng chưa nên triệu tập Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang. Hai cầu thủ Việt kiều này mới chỉ được giới thiệu qua lời nói chứ chưa được kiểm chứng năng lực thực sự".

Sau khi HLV Mai Đức Chung làm việc cùng Tổng cục TDTT, VFF và HLV Lư Đình Tuấn cũng đã chấp nhận cho Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang được tập trung trong đợt đầu tháng 6 tới. "HLV Mai Đức Chung đã đứng ra đảm bảo chất lượng cho hai cầu thủ này, vì vậy chúng tôi sẽ bổ sung họ vào danh sách các cầu thủ U22  tập trung sắp tới", PCT VFF Nguyễn Lân Trung cho hay.

"Ở đội tuyển, mọi người được đối xử công bằng. Nếu Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang chơi tốt, họ sẽ có chỗ trong đội hình chính, nếu chơi không tốt sẽ bị loại", HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ.

Đôi nét về 2 cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thanh Giang

- Nguyễn Thanh Giang sinh năm 1991 có quốc tịch Đức và Việt Nam, cao 1m78, nặng  69kg, có thể chơi tiền đạo hoặc tiền vệ biên. Thanh Giang đã tập luyện và khoác áo CLB FC Aue (CHLB Đức). Năm 2009, Thanh Giang từng về thử sức trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam do HLV Võ Hoàng Bửu cầm quân nhưng thời điểm ấy anh chưa hòa nhập được và bị loại.

- Mạc Hồng Quân sinh năm 1992 ở Hà Nội nhưng chuyển sang CH Czech từ năm 2000. Ngay sau đó, Quân đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại CLB Tachov. Đến năm 15 tuổi, Quân được Sparta phát hiện ra và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Hồng Quân từng được đeo băng đội trưởng đội trẻ của Sparta Praha, đây là cái nôi đào tạo rất nhiều cầu thủ xuất sắc của bóng đá CH Czech trong hơn một thập kỷ qua như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech….

Năm 2011 Hồng Quân đã được đôn lên đội B của Sparta. Ngay trong trận ra mắt gặp Trinec, Hồng Quân đã thi đấu xuất sắc, ghi 2 bàn ấn định chiến thắng cho Sparta B.

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn