Bị sa thải, Dalglish bỏ dở 'cách mạng' ở Liverpool

Thể thaoThứ Năm, 17/05/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Một thông tin đáng buồn vừa được phát ra từ đại bản doanh CLB Liverpool: Kenny Dalglish chính thức bị cách chức HLV trưởng.

(VTC News)- Một thông tin đáng buồn vừa được phát ra từ đại bản doanh CLB Liverpool: Kenny Dalglish chính thức bị cách chức HLV trưởng.

>>> Liverpool: Chi bạc triệu cho cách mạng “sương mù"

Hai ngày sau cuộc họp nhìn nhận lại mùa giải đã qua, ban lãnh đạo Liverpool đã đi tới quyết định thay tướng. Dù đưa Liverpool tới cúp vô địch Carling Cup, với nhiều người, Daglish đã thất bại toàn diện trong chiến dịch 2011-12.

 Kenny Dalglish chính thức chia tay Liverpool lần thứ 2 trong nghiệp huấn luyện.

Được đầu tư cả trăm triệu bảng để làm một cuộc cách mạng về lực lượng ở Anfield, Dalglish vẫn không thể biến Liverpool thành đối thủ cạnh tranh chức vô địch với MU, Man City, Chelsea. Xếp hạng 8 chung cuộc và kém vị trí thứ 4 trên BXH Premier League - Tottenham tới 17 điểm là thất bại rõ ràng nhất của The Kop. Đây cũng là Liverpool tệ nhất kể từ mùa giải 1953-54 đến nay.

Không được dự Champions League mùa tới đồng nghĩa với khoản thất thu khá lớn trị giá hàng chục triệu bảng. Điều này là không thể chấp nhận với các ông chủ Mỹ vốn mang nặng đầu óc thực dụng. Chỉ sau trát sa thải của John W Henry và Tom Werner vài giờ, trợ lý số 1 của của Kenny Dalglish, Steve Clarke cũng nối gót chiến lược gia người Scotland.


Ai là ƯCV sáng giá thay thế Kenny Dalglish?  

'Được trao cơ hội trở lại Liverpool là niềm vinh dự và một đặc ân đối với tôi. Tôi xin gửi sự biết ơn chân thành tới Steve, Kevin, các cầu thủ và toàn bộ ban huấn luyện, nhân viên tại đây, những người đã làm việc hết sức mình trong thời gian tôi tại vị. Carling Cup, chiếc cúp đầu tiên sau 6 năm của Liverpool, tôi muốn dành tặng các bạn', Dalglish phát biểu ngày rời khỏi CLB đã tạo nên tên tuổi của mình.

'Dĩ nhiên, tôi rất buồn vì kết quả tại Premier League. Nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi thành công ở Carling Cup, chiếc cúp rất có ý nghĩa với CLB và cổ động viên. Không có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, chúng tôi không thể đi hết được mùa giải chông gai này'.

Chủ tịch CLB Werner khẳng định sa thải một người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lịch sử CLB như Dalglish là một quyết định hết sức khó khăn.

>>> Vì sao Liverpool trôi dạt xuống vị trí thứ 8 ???

Ông chia sẻ trên trang web chính thức Liverpool: 'Kenny tới với đội bóng trong thời điểm chúng tôi vô cùng cần ông ấy. Kenny thậm chí còn không đòi hỏi làm HLV trưởng. Ông ấy chỉ đề nghị được giao một vai trò nào đó hòng vực dậy CLB sau triều đại Roy Hodgson. Kenny là người nỗ lực nhất trong hai năm qua để đem lại sự ổn định cho Liverpool'.

'Chúng tôi nợ ông một một món nợ về tình yêu, lòng tin và sự chung thủy với The Kop'.

'Tuy nhiên, thành tích tại Premier League mùa này không được như ý muốn. Những mục tiêu trong kế hoạch đã không được thực hiện và chúng tôi phải có sự thay đổi. Ban lãnh đạo cam kết sẽ giữ nguyên tham vọng cũng như tìm mọi cách để đưa đội bóng sớm trở lại đỉnh cao ở nước Anh và châu Âu'.

Dalglish bị các ông chủ Mỹ sa thải hai ngày sau cuộc họp nhìn nhận lại mùa giải thất bại 2011-12. 

Trong thời gian tiếp quản Liverpool, Dalglish đã chi trên 100 triệu bảng để ký hợp đồng với những ngôi sao trẻ bản địa như Charlie Adam, Jordan Henderson, Stewart Downing, Andy Carroll cũng nhưu các các tên tuổi quốc tế Luis Suarez, Alexander Doni.

Như vậy, hợp đồng 3 năm với Liverpool ký từ đầu hè năm ngoái, Dalglish mới chỉ hoàn thành 1/3. Ông ra đi khi còn rất nhiều dự định và ước mơ biến Liverpool trở lại thành một thế lực thực sự của xứ sương mù. Thời còn thi đấu và dẫn dắt đội bóng Merseyside lần đầu tiên, Dalglish đã đạt được những thành công vô tiền khoáng hậu: 9 chức vô địch quốc gia, 3 cúp châu Âu, 3 FA Cup và 5 Carling Cup. 

 Sự nghiệp lẫy lừng của Kenny Dalglish:
Cầu thủ

Tại Celtic
4 chức VĐQG Scotland (1972, 1973, 1974, 1977)
4 cúp quốc gia Scotland (1972, 1974, 1975, 1977)
1 League Cup Scotland (1975).

Tại Liverpool 
5 chức VĐQG Anh (1979, 1980, 1982, 1983, 1984)
3 cúp C1 châu Âu (1978, 1981, 1984)
1 siêu cúp châu Âu (1978)
4 League Cup (1981, 1982, 1983, 1984)
Cầu thủ hay nhất năm PFA: One award (1983)
Cầu thủ hay nhất năm FWA(1979, 1983)



HLV 

Tại Liverpool (2 lần)
3 chức VĐQG Anh (1986, 1988, 1990)
2 FA Cup (1986, 1989)
1 League Cup (2012)
HLV hay nhất nước Anh (1986, 1988, 1990)

Tại Blackburn
1 Premier League (1995)
HLV của năm (1995)

Tại Celtic
1 League Cup Scotland (2000)

Sự nghiệp quốc tế

102 lần khoác áo tuyển Scotland, ghi 30 bàn

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn