Phá vỡ kỷ lục Barca, Real ngạo nghễ nhận cúp vô địch

Thể thaoThứ Hai, 14/05/2012 03:53:00 +07:00

(VTC News)-Với tâm lý thi đấu thoải mái, Real Madrid đã “đè bẹp” Mallorca trong ngày chính thức nhận cúp vô địch La Liga 2011/12.

(VTC News)-Với tâm lý thi đấu thoải mái, Real Madrid đã “đè bẹp” Mallorca trong ngày chính thức nhận cúp vô địch La Liga 2011/12.

Đã vô địch từ hai vòng đấu trước, nhưng Real vẫn có hai mục tiêu để phấn đấu, đó là phá vỡ kỷ lục về điểm số của Barca trong một mùa giải và giúp Ronaldo cạnh tranh danh hiệu Pichichi với Messi. Thế nên, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, các học trò của Jose Mourinho nhập cuộc cực hứng khỏi.

 Real, nhà tân vô địch La Liga 2011/12.

Ngay từ những phút đầu tiên, Higuain đã đưa được bóng vào lưới Mallorca, nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, các Madridistas không phải đợi quá lâu.

Bởi chừng 15 phút sau, Ronaldo đã thực hiện một cú dứt điểm đẳng cấp làm rung lưới đội khách, mở tỷ số trận đấu.Trên đà hưng phấn, Benzema đưa về bàn thắng thứ hai cho đội chủ sân Bernabeu.

Về phía Mallorca, vì cũng chẳng còn nhiều đồng lực thi đấu nên các “miếng đánh” của họ không tỏ ra quá nguy hiểm trước khung gỗ của Iker Casillas. Thậm chí, kể cả khi có cơ hội đội khách cũng phung phí một cách đáng tiếc.

Nguồn VTC. 

Sang hiệp hai, Real tiếp tục làm chủ cuộc chơi, với thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn. Thế nên, việc Ozil lập được một cú đúp nữa như là một hệ quả tất yếu. Trong khi Mallorca cũng gỡ gạc được một chút danh dự, với pha lập công của G.Castro.

Với chiến thắng 4-1 trước Mallorca, Real chính thức lên ngôi vô địch La Liga 2011/12, với số điểm 100, phá vỡ kỷ lục 99 điểm/mùa của Barca lập ra ở mùa giải 2009/10.

Quả thật chiến thắng của thầy trò Jose Mourinho thật sự ngọt ngào sau 3 mùa giải liên tiếp phải ngước nhìn ‘đối thủ không đội trời chung’ vui vẻ với chức vô địch.

Ghi bàn: Ronaldo (19’), Benzema (23’), Mesut Ozil (49’, 58’); Castro (52’).

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn