Mourinho - trung tâm kế hoạch tái thiết Chelsea

Thể thaoThứ Sáu, 04/05/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Tỷ phú người Nga đang ấp ủ kế hoạch tái thiết Chelsea bắt đầu từ mùa tới và hy vọng sẽ tái ngộ Mourinho tại Stamford Bridge.

(VTC News)- Tỷ phú người Nga đang ấp ủ kế hoạch tái thiết Chelsea bắt đầu từ mùa tới và hy vọng sẽ tái ngộ Mourinho tại Stamford Bridge.

Ngay sau khi đoạt chức vô địch La Liga cùng Real Madrid, Jose Mourinho khẳng định sẽ ở lại Bernabeu thêm ít nhất một mùa bóng nữa để chinh phục cúp bạc Champions League. Mặc dù vậy, tờ Daily Mail của Anh hôm nay tiết lộ Roman Abramovich vẫn chưa từ bỏ giấc mơ lôi kéo 'người đặc biệt' trở lại London.


 Mourinho là HLV thành công nhất lịch sử 107 năm của Chelsea.

Lý do vị tỷ phú Nga đưa ra khá đơn giản: người quản lý tạm quyền Di Matteo không phải lựa chọn mang tính dài lâu. Hơn nữa, Mourinho chính là HLV thành công nhất trong lịch sử 107 năm tồn tại và phát triển The Blues với 2 chức vô địch Premier League, 2 League Cup, 1 FA Cup. Kinh nghiệm 3 năm làm việc ở Cobham của ông là thứ ít người sánh kịp.

Không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu cản trở lớn nhất cho việc Mourinho tái hợp học trò cũ là cú sốc bị sa thải vào năm 2007. Đó là lần đầu tiên và duy nhất trong nghiệp huấn luyện, một người kiêu hãnh như Mourinho biết tới hai từ 'sa thải'. Dù bản thân và các cộng sự được đền bù phí phá vỡ hợp đồng lên tới 18 triệu bảng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn rất day dứt ngày ra đi bởi chưa hoàn thành hết những kế hoạch dài hơi cùng CLB.

 Dù thành công hay thất bại trong 2 trận chung kết sắp tới, Di Matteo vẫn phải rời cương vị HLV trưởng hiện tại.

Thậm chí, có thời gian Mourinho úp mở khả năng trở lại xứ sương mù dẫn dắt MU, Man City hoặc Tottenham để 'phục hận' Chelsea. Abramovich biết rõ điều đó và tự tin có thể xóa đi mọi hiềm khích trong quá khứ.

Điều kiện cần để Chelsea chính thức đưa ra đề nghị với Mourinho là họ phải góp mặt ở Champions League mùa tới - thông qua vị trí thứ 4 ở Premier League hoặc giành thắng lợi trong trận chung kết với Bayern Munich cuối tháng này. Còn nếu thất bại, có lẽ Abramovich phải đợi thêm một mùa giải nữa mới mong tái hợp cố nhân Mourinho.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn