'Ashley Young nên đi thi Olympic thay vì đá cho MU'

Thể thaoThứ Hai, 09/04/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Kỹ năng ngã của Ashley Young trong trận đấu MU-QPR đêm qua được ví với đẳng cấp... nhảy cầu Olympic.

(VTC News)- Kỹ năng ngã của Ashley Young trong trận đấu MU-QPR đêm qua được ví với đẳng cấp... nhảy cầu Olympic.

>>> Xem lại tình huống oan thấu trời của QPR

Đó là lời châm biếm cay nghiệt mà các thành viên từ cầu thủ, HLV đến chủ tịch, cổ đông QPR dành cho tiền vệ người Anh. Phút thứ 14 trận đấu tại Old Trafford tối qua, Young thâm nhập vòng cấm QPR và có pha va chạm với tiền vệ Shaun Derry. Cú ngã của anh 'ngọt' tới mức không những trọng tài Lee Mason quyết định cho MU hưởng 11m mà còn 'tặng' cho Derry một tấm thẻ đỏ.

Hughes: các HLV đã mất niềm tin vào trọng tài.

Bị dẫn một bàn trên sân MU và mất một người, thật dễ hiểu kịch bản cuộc đối đầu đã an bài khi chưa đi qua được 1/6 thời gian thi đấu. Điều đáng chú ý là dường như Young đã nhận bóng trong tư thế việt vị.

Chắc chắn QPR sẽ gửi đơn kháng án chiếc thẻ đỏ oan uổng mà nạn nhân tội nghiệp Shaun Derry phải nhận. Giám đốc điều hành Phil Beard gọi cú ngã nhào của Young là màn trình diễn nhảy cầu đẹp mắt nhất mà ông từng chứng kiến. Thậm chí, có thể so sánh với VĐV Olympic nổi tiếng xứ sương mù: "Thật khó để chấp nhận điều này sau khi xem lại băng quay chậm. Nhưng có một điều chắc chắn Ashley
Young có thể bắt cặp cùng Tom Daley ở Olympic sắp tới'.

Young bổ nhào như VĐV nhảy cầu chuyên nghiệp.

Ông chủ QPR Tony Fernandes cũng đăng nguyên văn những lời lẽ trên trên trang Twitter cá nhân: "Cảm ơn tất cả các CĐV MU vì sự trung thực. Tôi nhận được 150 tweets nói rằng anh ta đã việt vị và không thể có penalty trong tình huống ấy".

>>> Xem lại tình huống oan thấu trời của QPR

HLV Mark Hughes, sau nhiều năm đối mặt với những sự việc nóng mặt tương tự, tỏ ra bình tĩnh hơn: "Chúng tôi sẽ làm tất cả để kháng án cho Derry. Tuần tới QPR tiếp Swansea. Không có cậu ấy, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn".


'Nạn nhân' Derry tội nghiệp.

"Chúng ta đã bàn đến vấn đề này quá nhiều trước mỗi trận đấu. Có một sự thực là các HLV đã mất niềm tin vào công tác trọng tài. Đây là một công việc không dễ. Bạn phải mạnh mẽ và công minh".

Chủ tịch đội bóng tân binh Premier League Ruben Emir Gnanalingam gay gắt: "Rõ ràng, Young đã việt vị. Alex Ferguson và đội bóng của ông ta vẫn tiếp tục được thần may mắn ghé thăm. Giờ thì chúng ta chỉ còn biết chờ đợi công nghệ vào cuộc để hạn chế những tình huống như vậy lặp lại".

Quan điểm của các thành viên QPR nhận được sự cảm thông sâu sắc từ... chính HLV Alex Ferguson. Chiến lược gia người Scotland cũng phải thừa nhận Young đã việt vị khi nhận bóng: "Có rất nhiều quyết định đáng tiếc như vậy xảy ra trong tuần. Cậu nhóc đó [Derry] tác động đủ mạnh để Young mất thăng bằng. Cậu ta lại là người phòng thủ cuối cùng, trọng tài có vẻ như không còn lựa chọn nào khác".

Alex Ferguson tỏ ra cảm thông với Derry và QPR về quyết định sai lầm của các vị vua áo đen.

Xem lại băng ghi hình có thể thấy Sir Alex cũng không hề ăn mừng bàn thắng trên chấm phạt đền của Rooney. Ông cho biết muốn MU chiến thắng mà không nhờ tới các quyết định sai sót từ trọng tài.

Trước đó một ngày, vấn đề trọng tài cũng dấy lên tranh cãi trong trận đấu Chelsea thắng Wigan 2-1 khi cả hai bàn thắng của The Blues đều được thực hiện trong tình huống việt vị.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn