Tai nạn xe máy, sao trẻ Italia nguy kịch

Thể thaoThứ Bảy, 07/04/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Những sự việc đáng tiếc đã cùng lúc xảy ra với 2 cầu thủ trẻ của lò đào tạo Lazio và Inter trong ngày hôm qua.

(VTC News) - Những sự việc đáng tiếc đã cùng lúc xảy ra với 2 cầu thủ trẻ của lò đào tạo Lazio và Inter trong ngày hôm qua.

Người hâm mộ Lazio vẫn chưa hết đau buồn sau sự ra đi của huyền thoại Giorgio Chinaglia hồi cuối tuần trước, thì nay lại phải nhận thêm một tin sốc khi cầu thủ trẻ Mirko Fersini gặp tai nạn xe máy và đang trong tình trạng nguy kịch. Theo báo chí Italia, cầu thủ 17 tuổi này đã đâm vào một chiếc thùng kim loại lớn, khiến mũ bảo hiểm bị văng ra dẫn đến chấn thương sọ não. Được biết, Fersini đang là cầu thủ triển vọng của đội trẻ Lazio, nằm dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi, em trai của tiền đạo lừng danh Filipo Inzaghi hiện vẫn đang thi đấu cho Milan.

Fersini đang là cầu thủ nhiều triển vọng của Lazio. 

Cũng liên quan đến các tài năng trẻ của bóng đá Italia, nhưng lại là một án phạt nặng dành cho Simone Pecorini của đội trẻ Inter sau hành vi không đẹp của cầu thủ này trong trận chung kết NextGen Series hôm 25/03 vừa qua. Theo cáo buộc từ phía ủy ban kỷ luật, cầu thủ 19 tuổi này đã xô đẩy trọng tài và liên tục có những lời lẽ xúc phạm với ông vua áo đen trong trận chung kết với Ajax, dẫn đến việc anh sẽ bị treo giò trong 9 tháng tới.

Dĩ nhiên, đội bóng chủ sân Meazza không thể ngồi yên cam chịu một án phạt nặng như vậy, và họ đã lên kế hoạch kháng án. Đại diện của Pecorini, Giorgio Parretti khẳng định: “Không hề có bạo lực, mà đơn giản chỉ là một hành động khiếu nại của các cầu thủ. Chúng tôi đã tìm được một đoạn video và gửi nó cho Inter để kháng án. Cậu ấy đã mắc lỗi, nhưng một án phạt nặng như vậy thật là không công bằng”.

Còn Stramaccioni, thầy của Pecorini ở đội trẻ và hiện đang là HLV đội một Inter cho biết: “Tôi không nhìn thấy gì cả. Tất cả những gì tôi có thể nói là Pecorini là một cầu thủ tuyệt vời và rất hiếm khi phàn nàn. Thật ngạc nhiên khi cậu ấy ngây thơ tới mức cố làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng”.

Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn