Trợ thủ Mourinho chẳng tiếc lời móc máy Barca

Thể thaoThứ Sáu, 06/04/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Mourinho và các cộng sự đã bắt đầu cuộc chiến tranh tâm lý nhắm vào Barcelona sau khi đại kình địch giành vé vào chơi bán kết Champions League.

(VTC News)- Mourinho và các cộng sự đã bắt đầu cuộc chiến tranh tâm lý nhắm vào Barcelona sau khi đại kình địch giành vé vào chơi bán kết Champions League.

Người đặc biệt là thiên tài trong cuộc chiến tâm lý. Mourinho luôn biết cách hướng tất cả sự chú ý vào bản thân mình, gây áp lực tối đa về phía đối thủ, đồng thời tạo ra một khoảng đệm cần thiết cho các học trò trước mũi dùi dư luận. Thế mới có chuyện, ông khăng khăng khẳng định Chelsea hết cửa dù trận đấu với Barca sang tháng mới bắt đầu. Chẳng phải Mou coi thường đội bóng cũ, mà ông muốn ám chỉ những "thế lực" ngầm đứng sau đội bóng số 1 hành tinh luôn biết cách trợ giúp thầy trò Guardiola khi cần thiết.

Mourinho- thiên tài thể loại tâm lý chiến

Vì thế, những chia sẻ chân thành của Mourinho được tifosi Italia hưởng ứng nhiệt thành, đặc biệt là các cổ động viên Milan, những người chưa thể nuốt trôi nỗi ấm ức vì 2 quả phạt đền nghiệt ngã họ phải nhận tại Nou Camp. Nỗi buồn đó càng được sẻ chia khi người phát ngôn của Mourinho, Eladio Parames đã mượn những dòng kí tự gãy gọn trên Twitter để châm biếm Barca một cách cực kì chua cay.

Parames viết: "Có những kẻ 5 lần bước chân vào bán kết nhờ Frisk và những người kế nhiệm ông ta. Và cũng có những người 6 lần giành vé chơi bán kết nhờ chính tài năng của bản thân mình. À, cả những bàn thắng mà bóng không cần vào lưới, những nạn nhân của các kịch sỹ thiên tài và những bàn thắng bị chối bỏ nữa chứ. Vậy mà nhiều kẻ vẫn lên báo kể lể để nhận cả đống lời khen".

Từ đó, trợ lý của Mou khẳng định lập luận y như HLV Real Madrid: "Ai cũng muốn chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Nhưng thực tế có lẽ đã được sắp đặt sẵn rồi. Ta cứ chúc mừng người chiến thắng trước đã".

Chẳng rõ trận chung kết Champions League năm nay có phải được các nhà tài trợ "bố trí" sẵn như tin đồn hay không. Chỉ biết, riêng về khoản khuấy động dư luận, Mourinho và các trợ thủ của mình xứng đáng là số 1 trong thế giới thể thao. Bán kết Champions League năm nay, do đó, lại càng đáng chờ đợi.

N.D

Bình luận
vtcnews.vn