Barca ký hợp hợp đồng với Ibrahimovic là một sai lầm

Thể thaoThứ Ba, 27/03/2012 09:49:00 +07:00

(VTC News)-Đó là thừa nhận của cựu Chủ tịch Barcelona, ngài Joan Laporta.

(VTC News)-Đó là thừa nhận của cựu Chủ tịch Barcelona, ngài Joan Laporta.

Mùa Hè năm 2009, để có được Ibrahimovic từ Inter Milan, Barca phải bỏ ra 45 triệu euro + tiền đạo Samuel Eto’o. Với mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Azugrana, chân sút người Thụy Điển được các Cule kỳ vọng sẽ đưa về thật nhiều bàn thắng cho đội bóng.

 Ibra, một bản hợp đồng thất bại của Barca.

Thực thế thì những vòng đấu đầu tiền ở La Liga và Champions League, Ibra thi đấu khá ấn tượng. Tuy nhiên, về cuối mùa giải, cựu tiền đạo của Juventus dần đánh mất chính mình và phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho chân sút trẻ mới nổi khi đó là Pedro.

Không hài lòng với thực tại phũ phàng, mùa Hè năm 2010 Ibra quyết định chia tay Barca, trở về Serie A khoác áo AC Milan theo một bản hợp đồng cho mượn. Nhưng với phong độ thi đấu ấn tượng, BLĐ đội chủ sân San Siro đã quyết định mua đứt Ibra vào mùa Hè năm ngoái, với giá 24 triệu euro.

“Ibra chưa bao giờ là một phần của đội bóng. Ký hợp đồng với cậu ấy là một sai lầm lớn”, cựu Chủ tịch Barca, ngài Joan Laporta thừa nhận.

“Có rất nhiều áp lực đè nặng lên vai cậu ấy sau khi chuyển đến Barca. Nhưng bóng đá phải luôn dựa trên sự đoàn kết và điều đó luôn luôn quan trọng hơn bất cứ thứ nào ở Barca”, nhân vật đầy quyền lực một thời của Barca kết luận.

Đáp lại lời của ngài Laporta, Ibra nói: “Thật buồn là họ không nói với tôi trước khi ký hợp đồng.”

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn