2h 27/3, MU-Fulham: Nổi lốc lên nào!

Thể thaoThứ Hai, 26/03/2012 12:47:00 +07:00

(VTC News)- Đêm nay, trong trận đấu muộn nhất vòng 30, MU có cơ hội lớn lấy lại ngôi đầu sau hơn 48 tiếng bị Man City chiếm lấy.

(VTC News)- Đêm nay, trong trận đấu muộn nhất vòng 30, MU có cơ hội lớn lấy lại ngôi đầu sau hơn 48 tiếng bị Man City chiếm lấy.

So cùng thời điểm cách đây một năm, thành tích MU tụt lùi trông thấy. Họ bị loại khỏi Champions League và FA Cup, những đấu trường từng tiến rất sâu mùa trước, từ quá sớm. Thậm chí, trong lần tham dự Europa League lần đầu tiên, thầy trò Alex Ferguson cũng muối mặt rời sân chơi trước ngưỡng cửa tứ kết dưới tay Athletic Bilbao.

Rooney ghi 16 bàn/16 trận gần nhất cho MU. Anh cũng nã vào lưới Fulham 5 lần trong 4 trận đụng độ Fulham tại Old Trafford.

Dẫu vậy, Premier League là một ngoại lệ khi 'Bầy Quỷ đỏ' vẫn đảm bảo được sự tập trung. 8 chiến thắng trên 9 trận gần nhất (trận hòa duy nhất là cuộc ngược dòng ấn tượng 3-3 trước Chelsea) giúp họ duy trì thế bám đuổi với gã hàng xóm mới nổi Man City.
Hiện tại, Man City chỉ được xếp trên MU nhờ hiệu số bàn thắng bại và thi đấu nhiều hơn một trận.

Có thể hiểu được vì sao HLV Mancini lại nổi khùng và đùng đùng bỏ họp báo sau kết quả hòa như thua của đội nhà trên sân Stoke City cách đây hai ngày. Bởi sau đêm nay, mọi lợi thế về điểm số và bàn thắng có thể sẽ thuộc về MU nếu họ giành chiến thắng đậm đà trước Fulham.


Nhìn về phong độ, thực lực, lịch sử lẫn động lực, người ta không tìm thấy chút cơ hội gây bất ngờ nào cho đội quân dưới trướng HLV Martin Jol, người chưa từng hạ được Alex Ferguson (hòa 2 thua 5).
Nên nhớ, trong trận lượt đi tháng 12 năm ngoái, Rooney và các đồng đội chỉ cần 8 cú sút để ghi được 5 bàn vào lưới thủ môn Schwarzer.

Không những phải thắng mà còn thắng đậm, MU mới tạo ra được ưu thế rõ rệt trong cuộc đua với Man City.

7 lần làm khách gần nhất ở Old Trafford, Fulham đều ra về tay trắng. Thậm chí bàn thắng duy nhất họ ghi được tại 'Nhà hát' là do công của... Rio Ferdinand (phản lưới nhà). Hiện xếp thứ 13 với 36 điểm, cách vị trí xuống hạng tới 11 điểm, động lực của Danny Murphy và các đồng đội cũng là một dấu hỏi lớn.

Xem ra, hy vọng của Man City về một cú vấp ngã từ MU sẽ phải dồn vào vòng 31, khi Blackburn tiếp nhà đương kim vô địch trên sân nhà.

Dự đoán: MU 4-0 Fulham

Thông tin lực lượng:


Ngoài những thương binh dài hạn như Anderson, Fletcher, Vidic, Owen, MU sẽ không có sự phục vụ của Bebe (đau gối) và Nani (đau mắt cá). Trong khi đó, đội khách có lực lượng tối ưu trong thời điểm này. Những cái tên vắng mặt như Etheridge, Grygera, Sidwell, Sa từ lâu đã không còn là lựa chọn hàng đầu.

Đội hình dự kiến:

MU (4-3-3): De Gea; Jones, Evans, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Giggs; Welbeck, Rooney, Hernandez.
Fulham (4-4-2): Schwarzer; Kelly, Hangeland, Senderos, J Rises; Ruiz, Diarra, Dembele, Dempsey; Johnson, Pogrebnyak.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn