Nóng bên lề: Guardiola "buông súng" trước Mourinho

Thể thaoThứ Ba, 20/03/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News)-Josep Guardiola một lần nữa thừa nhận Barca không thể bắt kịp Real Madrid trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở La Liga, C.Panucci nhận nhiệm vụ ...

(VTC News)-Josep Guardiola một lần nữa thừa nhận Barca không thể bắt kịp Real Madrid trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở La Liga, Christian Panucci nhận nhiệm vụ mới, là những nội dung chính trong “nóng bên lề” của VTC News.

1. Guardiola thêm một lần thừa nhận Barca không thể bảo vệ được ngôi vô địch La Liga. Barca thắng dễ Sevilla, còn Real bị Malaga cầm hòa phút cuối. Thế nên, vào thời điểm này, khoảng cách giữa hai đội đứng đầu bảng chỉ còn là 8 điểm. Bỗng nhiên, Barca “sống” lại cơ hội bảo vệ ngôi vương La Liga.

 Guardiola đã thật sự "buông súng" ở La Liga hay chỉ là chiêu tung hỏa mù với Real?

Nhưng… “Tôi phải thừa nhận rằng, khoảng cách 8 điểm thì tốt hơn 10 điểm. Vì thế, Barca phải chiến đấu. Nhưng tôi nghĩ Barca sẽ không thể vô địch La Liga mùa này. Rất khó để giành 11 chiến thắng liên tiếp, trong khi thật khó để Real tiếp tục đánh rơi nhiều điểm số”, Guardiola nói trước trận Barca gặp Granada.

2. Christian Panucci nhận nhiệm vụ mới. Cựu hậu vệ đội tuyển Italia vừa được BLĐ Palermo bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng. “Palermo đã cho tôi một cơ hội thực sự tuyệt vời. Khi họ gợi ý, tôi không cần phải suy nghĩ lần thứ hai. Đã đến lúc tôi trở lại với bóng đá”, Christian Panucci nói trong ngày nhậm chức.

3. “Tàu ngầm vàng” Villarreal có thuyền trưởng mới. Không lâu sau khi sa thải Jose Molina, BLĐ đội chủ sân El Madrigal đã quyết định mời chiến lược gia Lotina ngồi vào ghế nóng. Nhiệm vụ của cựu HLV Deportivo là giúp “Tàu ngầm vàng” thoát tình trạng khỏi khủng hoảng hiện nay. Nhưng sẽ rất khó khăn, vì đối thủ đầu tiên mà HLV Lotina phải đối mặt là một Real Madrid đang có phong độ cao và khát điểm.

4. Barca đã chốt hạ vụ Neymar. Đó là thông tin từ báo chí Tây Ban Nha. Theo đó, đội chủ sân Nou Camp đã trả trước cho Santos khoản tiền 14.5 triệu euro, trong tổng mức phí chuyển nhượng Neymar là 58 triệu euro. Tùy vào phong độ thi đấu của Neymar mà Santos có thể nhận thêm 25% số tiền này nữa. Còn thời gian mà “Thần đồng bóng đá Brazil” gia nhập Azulgrana là vào mùa Hè năm 2014.

5. “Người ngoài hành tinh” Ronaldo tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) sau khi World Cup 2014 kết thúc. “Khi còn là một cầu thủ, tôi đã cống hiến nhiều cho bóng đá. Thế nên, tôi tin mình sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa cho cho sự phát triển của bóng đá. Tôi làm không phải vì tiền hay quyền lực mà chỉ vì niềm đam mê với trái bóng”, cựu cầu thủ Barca đưa ra “cương lĩnh” tranh cử.

Hương Bộc

 

Bình luận
vtcnews.vn