Mục tiêu của Arsenal bị 'ném chuối' ở Nga

Thể thaoThứ Ba, 20/03/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)-Vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục diễn ra tại xứ sở Bạch Dương khi trung vệ Chris Samba bị ném chuối trong khi đang thi đấu.

(VTC News)- Vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục diễn ra tại xứ sở Bạch Dương khi trung vệ Chris Samba bị ném chuối trong khi đang thi đấu.

Chris Samba là cựu đội trưởng Blackburn và là mục tiêu số 1 của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, HLV Wenger không thể có sự phục vụ của anh khi pháo thủ bị đại gia Nga, CLB Anzhi Makhachkala nẫng tay trên. Về sân Dinamo của Anzhi, Samba nhận mức lương lên tới 120.000 bảng/tuần - lớn hơn rất nhiều lời đề nghị của Arsenal.

 Cựu thủ lĩnh Blackburn bị xúc phạm trên sân cỏ Nga.

Nhưng gia nhập đội bóng mới chưa được bao lâu, Samba đã chịu chung cảnh ngộ với khá nhiều cầu thủ da màu và gốc Phi tại Nga. Trong trận đấu giải Ngoại hạng Nga cuối tuần qua, Anzhi thất bại 0-1 trước Lokomotiv Moscow, Samba đã bị một nhóm cổ động viên quá khích phân biệt chủng tộc. Một quả chuối đã bị ném từ trên khán đài thẳng vào người anh (ám chỉ Samba là khỉ).

"Tôi rất buồn vì điều đó diễn ra ngay trước mắt các em nhỏ cùng khán đài. Đó là một hành vi có thể tác động tiêu cực tới chúng và chúng có thể bắt chước điều đó", Samba chia sẻ sau trận.

Về phần CLB Anzhi, họ cũng xác nhận sự việc và đồng tình với cách xử sự của Samba: "Từ khán đài VIP, một quả chuối đã bị ném về phía Samba. Không rõ ai là thủ phạm nhưng chúng tôi cho rằng việc Samba nhặt nó lên và ném ngược trở lại là có thể chấp nhận được".

Trái với cáo buộc từ địch thủ, chủ tịch Lokomotiv ông Olga Smorodskaya cho rằng không hề có sự việc xảy ra trên sân nhà của đội bóng ông: "Chuyện đó không xảy ra và không nên xảy ra ở đây. Các CĐV cần cổ vũ chứ không được xúc phạm các cầu thủ".

Đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ bị phân biệt chủng tộc ở sân cỏ Nga. Trước đó, Roberto Carlos và Peter Odemwingie cũng từng bị xúc phạm tương tự.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn