Real-CSKA: Kiểm chứng sức nặng từ những lời tuyên bố

Thể thaoThứ Tư, 14/03/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News)-Trước khi trận đấu diễn ra, Kaka và Jose Mourinho đều đánh giá CSKA Moscow rất cao, nhưng cả hai đều đưa ra tuyên bố, Real sẽ vượt qua đối thủ.

(VTC News)-Trước khi trận đấu diễn ra, Kaka và Jose Mourinho đều đánh giá CSKA Moscow rất cao, nhưng cả hai đều đưa ra tuyên bố, Real sẽ vượt qua đối thủ.

Ở trận lượt đi trên đất Nga, Real đã có một trận đấu không đến nỗi tệ, tuy nhiên họ lại không bảo vệ được thành quả cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc cuộc chơi. Dẫu vậy, kết quả hòa 1-1 cũng là một lợi thế cực lớn cho “Kền kền trắng” ở lần tái đấu trên sân Bernabeu vào rạng sáng ngày mai.

 Hai đội bất phân thắng bại ở trận lượt đi.

Trên “đất mẹ”, trong 9 lần đối đầu với các đội bóng đến từ xứ sở bạch dương, Real mới chỉ để thua đúng một trận, đó là thất bại trước Spartak Moscow với tỷ số 1-3 ở mùa giải 1990/91. Nhưng hiện giờ, dựa vào phong độ thi đấu, với 30 chiến thắng trong 34 trận đấu đã đấu, Real khó mà đi vào vết xe đổ của lịch sử.

“Tôi biết CSKA từ thời tôi còn dẫn dắt Chelsea và Inter Milan. Họ là đội bóng có lối chơi hoa mỹ, tấn công nhanh và khả năng phòng thủ chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ Real sẽ có vũ khí lợi hại để vượt qua họ”, Jose Mourinho trả lời đầy tự tin trước trận đấu.

Cũng phải, bởi ngoài các yếu tố, như “Thiên thời, địa lợi”, Real còn gặp “nhân hòa”. Đấy là sự quyết tâm của từng cầu thủ nhằm tạo nên một mùa giải thành công trong dịp kỷ niệm 110 năm thành lập CLB Real Madrid. Thêm vào đó, phong độ ghi bàn ổn định của C.Ronaldo và Higuain cũng sẽ là cơ sở để “Người đặc biệt” tin về một chiến thắng cho Real.

Để chắc thắng hơn, theo vị HLV người Bồ Đào Nha, Real sẽ không chơi hai tiền đạo mà có thể sẽ là 3 khi Benzema, cầu thủ dính chấn thương trong trận lượt đi đã có thể ra sân. Như vậy, có thể thấy Real đang đặt quyết tâm cực cao cho mục tiêu lọt vào tứ kết, tạo bước ngoặt lớn trên con đường giành chiếc cúp Champions League lần thứ 10 trong lịch sử.

 Rất khó cản C.Ronaldo ghi bàn vào thời điểm này.

Về phía CSKA Moscow, dĩ nhiên, khi trận đấu chưa diễn ra, họ vẫn tràn trề cơ hội giành vé đi tiếp. Bởi nên biết rằng, trong 12 trận đấu gần đây họ mới chỉ thua đúng 1 trận, giành chiến thắng 3 trận và hòa 8 trận.

Còn nếu tính chỉ số đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha thì CSKA còn có thành tích ấn tượng hơn, với 3 hòa và 3 thắng. Nhưng vấn đề ở chỗ, họ có phát huy hết được khả năng và bài học quá khứ để tạo nên một cú sốc trên sân Bernabeu hay không?

Về lực lượng thi đấu, Real tiếp tục không có được sự phục vụ của Coentrao và Di Maria vì chấn thương. Nhưng Marcelo và Kaka đang có phong độ cao, nên “Người đặc biệt” không phải quá lo lắng về sự vắng mặt của hai cầu thủ nói trên.

Trong khi CSKA vui mừng chào đón sự trở lại của Pavel Mamaev và Kirill Nababkin sau một trận bị treo giò. Bên cạnh đó, tiền vệ Keisuke Honda cũng đã có thể thi đấu trở lại. Tuy nhiên, trong khung gỗ, CSKA vẫn chưa thể có được sự phục vụ của  Igor Akinfeev.

Đội hình dự kiến



Dự đoán: Real thắng 2-0

Tuyết Mai

 

Bình luận
vtcnews.vn