100 trận của Mourinho: Giữa đôi bờ cảm xúc

Thể thaoThứ Sáu, 09/03/2012 03:02:00 +07:00

(VTC News)-Vào rạng sáng Chủ nhật, khi Real hành quân đến sân của Betis, Jose Mourinho sẽ có trận đấu thứ 100 cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

(VTC News)-Vào rạng sáng Chủ nhật, khi Real hành quân đến sân của Betis, Jose Mourinho sẽ có trận đấu thứ 100 cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong 99 trận đã qua, dù thời gian “Người đặc biệt” làm việc ở giải đấu bóng đá cao nhất của Tây Ban Nha chưa nhiều, nhưng ông đã để lại những con số ấn tượng trong lịch sử Real. Với 76 trận thắng, 13 trận hòa, 10 trận thua, tỷ lệ chiến thắng của “Real-Moudrid” là 76.7%, vượt qua Guardiola (70%) và HLV huyền thoại  Miguel Muñoz (70%). Không những thế, Real còn ghi được tới 271 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 79 bàn.

 Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho vị trí của Jose Mourinho trong lịch sử Real.

Còn chiến thắng ấn tượng nhất của Jose Mourinho, dĩ nhiên đó là khi Real đả bại Levante với tỷ số 8-0 ở Cúp Nhà vua và 6-0 trước Zaragoza. Nhưng “Người đặc biệt” cũng phải đắng lòng khi nhìn Real bị Barcelona “đập bẹp” tới 5 bàn không gỡ trên sân Nou Camp vào ngày 29/11/2010.

Khi nỗi buồn trôi qua, hạnh phúc đến. 20/4/2011, nhờ pha lập công duy nhất của C.Ronaldo, Real đánh bại Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà vua. Đây cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của “Người đặc biệt” ở Real tính cho đến thời điểm này.

Nó có thể sẽ được tái hiện vào cuối mùa giải này khi Real lên ngôi vô địch La Liga 2011/12. Nhưng có một sự thực mà “Người đặc biệt” sẽ không thể bao giờ xóa được đó là thua Guardiola trong các lần đối đầu, với 1 thắng, 4 hòa và 5 thua.

Còn gì nữa? những tranh cãi không đáng có với trọng tài đã dẫn đến việc Mourinho bị UEFA cấm chỉ đạo vài trận, hành động xấu xí đâm vào mắt trợ lý HLV Barca, những cuộc chiến ngôn từ với HLV  Preciado, Manzano, Emery và cả các phương tiện truyền thông. Nhưng đau nhất có lẽ khi một số CĐV la ó và quay lưng với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, kể cả khi Real giành chiến thắng đậm đà.

Có lẽ vì thế mà "Người đặc biệt" tới London mua nhà để đáp lại tấm lòng của CĐV Chelsea!?

99 trận đấu của "Real-Moudrid" thật nhiều cảm xúc!

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn