VPF họp HĐQT: Không dễ buông vụ bản quyền truyền hình

Thể thaoThứ Sáu, 09/03/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Hôm qua, ban quản trị VPF đã họp hội đồng quản trị, phiên họp quý I năm 2012, trong đó thông qua những quyết sách và hướng đi chiến lược.

(VTC News)- Hôm qua, ban quản trị VPF đã họp hội đồng quản trị, phiên họp quý I năm 2012, trong đó thông qua những quyết sách và hướng đi chiến lược. 

Sự có mặt của đầy đủ 9 thành viên ban quản trị cùng khách mời là ông Phạm Văn Tuấn- phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã cho thấy tầm quan trọng của cuộc họp mang tính bước ngoặt này, nhất là sau khi bài toán thương quyền, bản quyền truyền hình đã có những hướng giải quyết mới.

VPF đang có những động thái thiết thực hơn trong cuộc chiến thương quyền

Về vấn đề gai góc này, phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên tái khẳng định quyết tâm và lập trường của VPF. Một mặt, VPF hoan nghênh động thái tăng tiền bán bản quyền truyền hình và chấp nhận chia sẻ với VTV, VTC của AVG; song về lâu về dài, đó chưa phải là thỏa thuận mang đến lợi ích thiết thực cho bóng đá Việt Nam. VPF kiên quyết đấu tranh để hướng tới mục đích cuối cùng là giảm bớt thời hạn giao kèm 20 năm mà AVG đã kí với VFF, đồng thời, giúp các CLB hưởng lợi càng nhiều càng tốt từ khoản chia miếng bánh bản quyền mà các bên tranh cãi bấy lâu nay.

Ngoài ra, an ninh trên khán đài, bạo lực trên sân cỏ là những điều được HĐQT VPF đề nghị ban giám đốc phải đặc biệt lưu tâm. Theo chủ tịch Võ Quốc Thắng, Ban Giám đốc VPF cần phối hợp chặt chẽ với Ban Kỷ luật của VFF để có những án phạt mang tính răn đe với những sân lơi lỏng kỷ luật cũng như những hành vi thô bạo trên sân cỏ. Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Viễn khẳng định VPF đang đề nghị tất cả các sân ký vào quy chế bảo đảm an ninh chung với những điều khoản ràng buộc rất cụ thể. Nếu sân nào không thực hiện quy chế thì mức phạt cũng sẽ rất nặng.

Liên quan đến chuyện còn khá nhiều CLB chưa nộp tiền cổ phần cho VPF, HĐQT cam kết hỗ trợ tối đa để VPF không thiếu vốn hoạt động. Ngoài ra, các đội bóng cũng được giãn thời gian nộp cổ phần từ nay cho đến hết mùa bóng.

Ngoài ra, Ban đạo đức của VPF cũng sẽ được xúc tiến xây dựng xong trong vòng 1-2 tháng tới. Tuy nhiên, mối quan tâm hiện nay của giới chuyên môn là hành lang pháp lý cho quá trình hoạt động của Ban này nếu được thành lập, liệu nó có chồng chéo với các bộ phận chức năng bên VFF hoặc có quá "nhạy cảm" khi đụng chạm đến quyền lợi của rất nhiều thành phần trong nền bóng đá Việt Nam hay không. Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên cho biết Ban Đạo đức VPF sẽ được xây dựng theo mô hình và hướng dẫn của FIFA.

Nhạc Dương




Bình luận
vtcnews.vn