Pique lĩnh án, Laporta chê Barca quan hệ kém

Thể thaoThứ Năm, 08/03/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã bỏ ngoài tai những thỉnh cầu của Barca để ra lệnh cấm Pique thi đấu một trận.

(VTC News)-Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã bỏ ngoài tai những thỉnh cầu của Barca để ra lệnh cấm Gerard Pique thi đấu một trận.

Không chỉ với Real Madrid, thời gian qua, Barca liên tục có những tranh cãi nẩy lửa với RFEF. Đầu tiên là đội chủ sân Nou Camp “đấu” với cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha về thời gian và địa điểm diễn ra trận chung kết Cúp Nhà vua.

 Pique sẽ vắng mặt ở trận đấu với Racing vào Chủ nhật này.

Tiếp đến là vụ Gerard Pique bị trọng tài rút thẻ đỏ ở trận đấu giữa Barca và Sporting Gijon. Theo trình bày của Barca, những gì mà Pique phản ứng với trọng tài điều khiển trận đấu là hoàn toàn đúng đắn. Do đó, RFEF cần phải xem xét lại tấm thẻ đỏ của Pique.

Nhưng Chủ tịch hội đồng trọng tài, ông Sanchez Arminio lại cho rằng cần phải phạt nặng Pique vì những lời lẽ thiếu kiềm chế của cầu thủ này dành cho trọng tài Velasco Carballo.

Barca lập tức phản ứng kịch liệt, nhưng rút cục Pique vẫn bị cấm thi đấu một trận và phải nộp số tiền phạt 600 euros. Theo tờ Sport, trong vòng 5 ngày tới, Barca được quyền nộp đơn kháng án một lần nữa.

Trong khi đó, không bàn luận nhiều đến án phạt của Pique, cựu Chủ tịch Barca, ông Joan Laporta cho rằng, vào thời điểm hiện tại BLĐ đương nhiệm không làm tốt khâu ngoại giao với RFEF. Do đó, Barca luôn phải chịu thiệt mà điển hình sự tranh luận dai dẳng về thời gian và địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp Nhà vua.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn