Thua Bahrain 0-10, Indonesia phủ nhận bán độ

Thể thaoThứ Sáu, 02/03/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa lên tiếng khẳng định không có bàn tay dàn xếp trong trận thua lịch sử của đội tuyển quốc gia nước này.

(VTC News)- LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa lên tiếng khẳng định không có bàn tay dàn xếp trong trận thua lịch sử của đội tuyển quốc gia nước này trước Bahrain tại vòng loại World Cup 2014.

Trước khi loạt trận cuối vòng loại diễn ra, Bahrain (6 điểm) cần thắng 9 bàn cách biệt trước Indonesia nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh một vé đi tiếp với Qatar (9 điểm). Họ đã thực hiện được mục tiêu đó quá dễ dàng trước hàng thủ bạc nhược của đội bóng xứ vạn đảo (thủ môn Indonesia bị đuổi chỉ 2 phút sau khi bóng lăn).

Dù chung cuộc, Bahrain không thể đi tiếp do Qatar xuất sắc cầm hòa Iran trong trận đấu cùng giờ, những nghi vấn đặt ra xung quanh trận đấu này buộc LĐBĐ thế giới (FIFA) phải vào cuộc.

Indonesia hứng chịu thất bại lớn nhất lịch sử trước Bahrain.

Chiều nay (2/3), PSSI đã chính thức lên tiếng về trận cầu gây sốc trên. "Không đời nào có sự dàn xếp tỉ số ở đây", Bernhard Limbong, trưởng ban kỷ luật PSSI khẳng định.

"Tôi ở trong ban tổ chức trận đấu nên tôi biết rõ nội tình. Chắc chắn không cầu thủ Indonesia nào dàm phản bội tổ quốc. Đây là một trận thua thuần túy và tôi thay mặt đội tuyển xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể cổ động viên cả nước".

Ông Limbong bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với FIFA: "Chúng tôi hoan nghênh động thái của FIFA và mong sớm nhận được kết quả điều tra để làm sáng tỏ vụ việc cũng như dập tắt những tin đồn không hay về bóng đá Indonesia".

Tuy nhiên, phát biểu của đại diện PSSI không khiến người hâm mộ an lòng. Vài năm trở lại đây, tổ chức điều hành bóng đá Indonesia hứng chịu rất nhiều dư luận không hay khi để tình trạng tham nhũng, đấu đá nội bộ kéo dài. Gần đây nhất là scandal 'Super League' do các CLB lập ra đòi ly khai với giải ngoại hạng do PSSI nắm giữ.

FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC) cảnh báo nếu trong tháng 3 tất cả vụ việc lùm xùm không được giải quyết thấu đáo, bóng đá Indonesia sẽ bị 'cấm vận' vô thời hạn.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn