Real-Racing: Cho Barca đến tận cùng nỗi sợ hãi

Thể thaoThứ Bảy, 18/02/2012 07:09:00 +07:00

(VTC News)-Nếu giành chiến thắng trước Racing Santander, Real sẽ bỏ xa Barca 13 điểm trên BXH.

(VTC News)-Nếu giành chiến thắng trước Racing Santander, Real sẽ bỏ xa Barca 13 điểm trên BXH. Lúc đó, “Kền kền trắng” sẽ tạo ra một áp lực quá lớn 'đè' lên đầu thầy trò Guardiola ở trận đấu với Valencia.

Kịch bản ấy có thể xảy ra không? Câu trả lời là có đến 99% sẽ xảy ra. Bởi Real Madrid đang có phong độ cực cao. Tính ra, kể từ cuối tháng 9/2011 đến nay, đội bóng của Jose Mourinho đã giành chiến thắng 17 trận trong số 18 trận đã đấu. Từ vị trí thứ 7, họ vươn lên dẫn đầu bảng La Liga 2011 một cách đầy thuyết phục.

Xét rộng ra, so với mùa giải trước, đội chủ sân Bernabeu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cụ thể, họ đã cầm bóng nhiều hơn 3% mỗi trận, chuyền bóng nhiều hơn 92 lần/trận, giành tới 88% số điểm tối đa có thể đạt được (58/66). “Real-Moudrid” cũng là đội bóng ghi nhiều bàn nhất, 75 bàn, và có hiệu số bàn thắng bại ấn tượng nhất: 54. Sau 22 vòng của mùa trước, hiệu số bàn thắng bại của Real chỉ là 33.

Real đang đạt phong độ cực cao.

Nếu cứ giữ được phong độ như thế nào, vào cuối mùa giải, Real có thể ghi được tổng số 107 bàn thắng, đúng bằng số bàn thắng của “Kền kền trắng” thời Toshack năm 1990. Bên cạnh đó, họ còn cân bằng được số số điểm kỷ lục 99 mà Barca đã lập ra ở mùa giải 2009/10.

Thống kê như vậy để thấy rằng, Racing Santander không có nhiều cơ hội trước Real, dù trận đấu vẫn chưa diễn ra. Không chỉ có vậy, đội bóng của Jose Mourinho lại được thi đấu trên sân nhà Bernabeu, nơi mà từ đầu giải cho đến nay họ chỉ thua duy nhất một trận trước Barca, còn lại các đối thủ tới đây đều trở về với hai bàn tay trắng.

Trong khi đó, vào thời điểm hiện tại, phong độ thi đấu của đội khách là quá yếu khi đang đứng thứ 18 trên BXH, với 19 điểm, kém Real 39 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của họ -23.

Một hàng thủ thi đấu yếu như vậy thì thật khó có thể chống đỡ được với hàng công gồm nhiều ngôi sao tấn công siêu đẳng của Real, như Ronaldo, Benzema, Higuain. Nên nhớ, từ đầu giải cho đến nay, tổng số bàn thắng của bộ ba này đã là 70, tức hơn gấp 3 lần tổng số bàn thắng của Racing Santander.

Rất khó để Racing có thể tạo kỳ tích hòa 0 bàn thắng trước Real như ở trận lượt đi.

Về lực lượng thi đấu, đội bóng của HLV Juanjo Gonzalez gặp không ít khó khăn khi Manuel Colsa không thể thi đấu vì dính chấn thương mắt cá chân. Thế nên, nhiều khả năng Edu Bedia sẽ có mặt trong đội hình xuất phát để trám vào vị trí của M.Colsa.

Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Jairo Samperio vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Do đó, niềm hi vọng của đội khách sẽ được đặt cả vào cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của họ cho đến thời điểm này là Christian Stuani.

Ở chiều ngược lại, dù Marcelo và Coentrao vẫn đang trong thời gian hồi phục thể lực, nhưng Real có đủ người để thay thế hoàn hảo vị trí của bộ đôi cầu thủ này. Ngoài ra, đội chủ sân Bernabeu còn nhận tin vui khi Di Maria và Sami Khedira đã bình phục chấn thương.

Vấn đề lớn nhất của Real ở trận đấu tới là hạ Racing như thế nào để chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho trận đấu lượt đi vòng đấu knock-out Champions League với CSKA Moskva vào giữa tuần sau.

Đội hình thi đấu
Real: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo, Khedira, Alonso, Di Maria, Ozil, Ronaldo, Benzema.
Racing: Tono, Alvaro, Torrejon, Bernardo, Cisma, Diop, Bedia, Arana,, Adrian, Acosta, Stuani.

Dự đoán: Real thắng 3-0


Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn