Guardiola: "Real đã bỏ quá xa chúng tôi thật rồi"

Thể thaoChủ Nhật, 12/02/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau trận thua 2-3 trước Osasuna, thầy trò Guardiola đều chung cùng một tâm trạng: Buồn.

(VTC News)-Sau trận thua 2-3 trước Osasuna, thầy trò Guardiola đều chung cùng một tâm trạng: Buồn.

Barca đang bị Real bỏ xa 7 điểm trên BXH nên họ rất cần chiến thắng trước Osasuna để gây sức ép lên đối thủ không đội trời chung. Nhưng một kết quả hòa thầy trò Guardiola cũng chả làm được, thay vào đó là một trận thua đau đớn.

 Guardiola đau đớn đón nhận thất bại trước Osasuna.

“Chúng tôi thực sự buồn bã với những gì đã diễn ra. Giờ này, tất cả các cầu thủ chẳng cảm thấy hạnh phúc tí nào cả. Barca đã thực sự gặp khó khăn trước Osasuna. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua nhưng rút cuộc đã không thể làm được”, tiền đạo Pedro buồn bã nói.

Trong khi đó, HLV Guardiola cũng thừa nhận đây là một thất bại đắng cay của Barca, đồng thời lo lắng vào ngày mai khi Real gặp Levante khoảng cách giữa đội bóng của Mourinho và Barca có thể lên tới 10 điểm. “Quá khó khăn vì giờ Real đã bỏ quá xa chúng tôi. Nhưng Barca vẫn sẽ chiến đấu”, Guardiola phát biểu.

Khi phóng viên đề cập đến Champions League, HLV của Barca cho biết: “Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu hết mình để bảo vệ ngôi vô địch ở giải đấu này. Barca sẽ làm mới ‘đội hình’ để đạt được điều mình cần. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những trận đấu tốt nhất.”

Cuối cùng, một lần nữa, Guardiola lại nói về thất bại của Barca là do trong hiệp một họ thi đấu quá tồi, hiệp hai, được cải thiện, nhưng mọi thứ đã rồi. “Chúng mừng chiến thắng của Osasuna”, Guardiola kết lại.

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn