(VTC News)-Peru vừa
bị cáo buộc đã 'thả' cho Argentina thắng dễ 6-0 trong loạt
trận cuối vòng 2 World Cup 1978. Kết quả đó trực tiếp giúp La
Albiceleste vượt qua khe cửa cực hẹp để thế chỗ Brazil góp mặt
trận đấu cuối cùng.
Vòng chung kết
World Cup 1978, trước loạt trận cuối tại bảng B (giai đoạn 2),
chủ nhà Argentina và Brazil có cùng điểm số và kèn cựa sít
sao ngôi nhất bảng đồng thời cũng là suất vào chơi chung kết.
Mặc dù Selecao xuất sắc hạ gục Ba Lan 3-1 nhưng chừng đó không đủ giúp họ đánh bật La Albiceleste khỏi vị trí dự tranh cúp vàng.
 |
Các cầu thủ Argentina không nhận thức được ẩn chứa chính trị đằng sau chiến thắng trước Peru năm 1978?
|
Chiến
thắng đậm đà 6-0 trước Peru giúp Mario Kempes và các đồng đội
hiên ngang tiến vào chung kết tại Estadio Monumental, Buenos Aires
và sau đó giành cúp vàng Jules Rimet lần đầu tiên trong lịch sử
(thắng Hà Lan, đội nhất bảng A, 3-1 bằng hiệp phụ).
Trận
đấu gây rất nhiều thắc mắc cho giới mộ điệu. Trước tiên, lẽ
ra các trận đấu cuối của mỗi bảng phải được diễn ra cùng lúc
thì chủ nhà lại được ưu tiên đá sau. Thứ hai, cuộc so tài
diễn ra theo chiều hướng quá dễ dàng với Argentina. Chỉ mất
đúng 50 phút, họ đã hoàn thành mục tiêu ghi tối thiểu 4 bàn.
Hôm
nay (10/2), nguyên thượng nghĩ sĩ Peru, Genaro Ledesma đã có một
tuyên bố gây sốc về trận đấu năm nào. Ông khẳng định kết quả
Argentina-Peru đã được dàn xếp từ trước bởi chính phủ độc tài
Peru.
|
Genaro Ledesma
năm nay 80 tuổi, từng là lãnh đạo cao cấp của Peru và đối thủ
chính trị của nhà độc tài Argentina những năm 1970, Jorge
Videla. Ông tiết lộ: "Videla khi đó cần chiến thắng tại World Cup
bằng mọi giá để cải thiện hình ảnh quốc gia trên bình diện
quốc tế. Bởi vậy, ông ta chỉ chấp nhận cho giải đấu tiếp diễn nếu Peru thả cho Argentina vào chung kết".
Nhiều năm sau trận chung kết với Hà Lan, tiền đạo Leopoldo Luque
từng phát biểu: "Với những gì tôi khám phá ra, tôi không thể
tự hào về chiến thắng ấy. Nhưng quả thực thời điểm đó, tôi
không nhận thức được vấn đề, hầu hết các đồng đội cũng vậy.
Chúng tôi chỉ biết vào sân và chơi bóng".
Kể từ sau chiếc cúp vàng năm 1978, Argentina chỉ lên đỉnh thế giới đúng một lần nữa vào năm 1986.
Phá Hoàng