Bầu Kiên gửi tài liệu "độc" vụ VFF-AVG

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2012 01:13:00 +07:00

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên đã cung cấp khá nhiều tài liệu để chứng minh tính bất hợp pháp của hợp đồng giữa VFF và Tập đoàn An Viên (AVG)

Được lãnh đạo VPF giao nhiệm vụ làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên đã cung cấp khá nhiều tài liệu để chứng minh tính bất hợp pháp của hợp đồng giữa VFF và Tập đoàn An Viên (AVG).

Trước đây, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) từng ngồi lại cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT để đưa ra những căn cứ pháp lý mà VPF dùng để chống lại VFF và AVG. Tuy nhiên, khi đó ông Kiên vẫn chưa thể thuyết phục được lãnh đạo tổng cục. Bầu Kiên cho rằng: “Còn nhiều tài liệu mà tôi chưa cung cấp cho lãnh đạo tổng cục. Khi Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vào cuộc, tôi đã cho họ xem những tài liệu đó”. Theo ông Kiên, đây là những tài liệu mật liên quan đến hợp đồng bản quyền truyền hình mà dư luận chưa từng biết.

Mối duyên tình đầy sóng gió giữa VFF và AVG

Suốt từ đầu cuộc chiến giành bản quyền truyền hình, bầu Kiên đã khiến nhiều người bất ngờ vì thái độ tự tin của mình. Có những thời điểm chính VFF và AVG cũng “chột dạ” vì không hiểu ông Kiên có trong tay những gì mà lại quyết tâm đến vậy.

Phó Chủ tịch VPF cho biết Thanh tra Bộ VH-TT-DL sẽ họp báo để nói rõ vì sao VPF phải đứng lên để giành lại bản quyền truyền hình. Việc ông tự tin VPF sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giành bản quyền truyền hình là có cơ sở pháp lý chứ không cần dựa vào bất cứ thế lực nào. “Nói là các tài liệu mật nhưng cũng không có gì đặc biệt. Ngoài những vi phạm mà tôi đã nói từ trước, còn một số quy định trái với quy chế bóng đá chuyên nghiệp” - bầu Kiên bật mí.

Trong khi đó, theo trưởng đoàn Thanh tra Bộ VH-TT-DL, ông Vũ Xuân Thành: “Quá trình thanh tra còn nhiều điểm cần bổ sung để hoàn tất. Chúng tôi chưa thể cung cấp gì vào lúc này”.

Lãnh đạo VFF hiện tại cũng đang hồi hộp chờ kết luận thanh tra. Thời gian qua, có thông tin cho rằng VFF đã tận dụng mối quan hệ gần gũi để tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng như lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. Tuy nhiên, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Kết quả thanh tra là minh bạch và không ai có thể tác động để thay đổi hay làm sai lệch”.


Chờ Bộ Tư pháp

Ngày 6-2, đoàn thanh tra Bộ VH-TT&DL đã nhận được văn bản trả lời của Sở Kế hoạch - đầu tư Khánh Hòa - đơn vị cấp giấy phép thành lập Công ty cổ phần Viễn thông và truyền thông An Viên (AVG) - về các nội dung liên quan đến quá trình thanh tra.

Sở Kế hoạch - đầu tư Khánh Hòa là nơi cấp giấy phép thành lập AVG tại số 78 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hồ sơ cấp giấy phép thành lập của AVG sẽ là văn bản quy định ngành nghề mà AVG được cấp phép hoạt động.

Cùng với văn bản của Sở Kế hoạch - đầu tư Khánh Hòa, trước đó Bộ Thông tin - truyền thông đã có văn bản gửi đoàn thanh tra về các thông tin liên quan đến AVG mà đoàn cần xác minh. Ông Trần Quang Vinh, trưởng đoàn thanh tra Bộ VH-TT&DL, cho biết nhiều khả năng trong tuần này kết luận thanh tra có thể chưa được công bố, bởi đoàn vẫn đang chờ công văn của Bộ Tư pháp có ý kiến liên quan đến hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và AVG.

Sửa luật vì VPF

Tổng cục TDTT đang lên kế hoạch thành lập Ban nghiên cứu, xem xét sửa đổi và bổ sung Luật TDTT. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn cho biết, Luật TDTT được xây dựng từ năm 2007, đến nay một số điểm cần có sự điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển.

Cùng với sự ra đời của Công ty cổ phần bóng đá VN (VPF), Bộ VH-TT&DL cũng như Tổng cục TDTT đều nhận thấy Luật TDTT cần bổ sung những quy định mới nhằm điều chỉnh các hoạt động tổ chức, quản lý các giải đấu thể thao.

Theo NLD

Bình luận
vtcnews.vn