Khắc tinh tuyển VN: Triệu phú Super League ở Indo

Thể thaoThứ Sáu, 03/02/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)-Đặt bút gia hạn hợp đồng ở lại Super League Indonesia với mức lương kỷ lục, Safee Sali có nguy cơ cao đối mặt với án phạt từ FIFA.

(VTC News)-Đặt bút gia hạn hợp đồng ở lại Super League Indonesia với mức lương kỷ lục, Safee Sali có nguy cơ cao đối mặt với án phạt từ FIFA.

>>> VFF: Bài học nào từ cuộc chiến Super League ở Indo
>>> Khắc tinh của ĐTVN thử việc tại Premier League


Triệu phú đầu tiên của bóng đá Malaysia

Tiền đạo Malaysia Safee Sali, người từng bóp nghẹt giấc mộng bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam, vừa tái ký hợp đồng với CLB Pelita Jaya thuộc giải Super League của Indonesia (ISL). Safee đã chính thức trở thành cầu thủ triệu phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá Malaysia với mức thu nhập trong hai năm là 2 triệu ringgit (657.500 USD). Dự kiến, lương tháng của Safee vào khoảng 30.000 USD chưa kể thưởng.

Safee từng hai lần hạ gục Tấn Trường tại AFF Cup 2010.  

Tuy nhiên, cùng với lợi ích về mặt kinh tế, ngôi sao 28 tuổi đang phải đối mặt với nguy cơ cao bị treo giò tại tuyển quốc gia Malaysia. Nguyên do là ISL vẫn chưa được FIFA chính thức công nhận là giải đấu hợp lệ tại xứ vạn đảo.

Cuộc chiến Super League tại Indonesia giữa một bên là LĐBĐ Indonesia (PSSI) và một bên là nhóm các CLB phản đối, vẫn chưa đi tới hồi kết dù thời hạn cho việc dàn xếp mà FIFA ấn định là 20/3 đã gần kề. Theo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, nếu tới hạn, PSSI chưa thể lấy lại được giải đấu, toàn bộ quan chức, thành viên, cầu thủ nước này cũng như các ngoại binh tham dự ISL sẽ bị cấm hoạt động bóng đá quốc tế vô thời hạn.

Hôm nay, đại diện của Safee đã chính thức lên tiếng về bản hợp đồng. Ông Zakaria Rahim khẳng định: "Tin đồn về việc ISL bị cấm là không đúng sự thật. Sự nghiệp của Safee không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp xấu nhất là ISL bị đình chỉ, Safee có một lựa chọn khác là gia nhập một CLB ngoài Indonesia có quan hệ khăng khít với Pelita Jaya".

Trên Jakarta Globe, đích thân Safee cũng tuyên bố: "Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và tôi có quyền quyết định mọi thứ. Không ai có thể ngăn cản tôi chơi bóng tại ISL".

Triệu phú bóng đá Safee vừa có quyết định mạo hiểm với sự nghiệp của mình.

Chiêu giữ chân ngôi sao của ISL?

Trước khi Safee đặt bút ký hợp đồng, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã yêu cầu tiền đạo này rời khỏi Pelita Jaya nhằm tránh những tổn thất nhân sự không đáng có cho ĐTQG. FAM giúp Safee phân tích tình hình hiện tại (FIFA ra mặt ủng hộ PSSI) và đưa ra lời khuyên cho danh thủ này.

Trước những diễn biến bất lợi về thông tin, ban tổ chức ISL đã có phương án phản ứng khá nhanh. Một mặt, đại diện ISL thúc giục PSSI khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bầu cử nhiệm kỳ mới. Mặt khác, họ cũng ráo riết chuẩn bị cho cuộc gặp mặt chính thức với FIFA và PSSI nhằm đi tới một thỏa thuận chung tốt nhất cho tất cả các bên.

Trong thời gian tiến hành, để ngăn chặn cuộc chảy máu lực lượng, ISL đã có một loạt động thái tăng lương và gia hạn hợp đồng giữ chân các ngôi sao, duy trì sức hấp dẫn của giải đấu. Safee Sali, cầu thủ nổi tiếng nhất nhì khu vực, là trường hợp điển hình.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn