Derby thành Manchester: Có gì 'hot'?

Thể thaoThứ Sáu, 21/10/2011 11:07:00 +07:00

(VTC News)-Chỉ còn hai ngày nữa, trận chung kết lượt đi mùa giải 2011-12 sẽ chính thức khởi tranh. Có gì hấp dẫn ở 'Nhà hát'?

(VTC News)-Chỉ còn hai ngày nữa, trận chung kết lượt đi mùa giải 2011-12 sẽ chính thức khởi tranh. Có gì hấp dẫn ở 'Nhà hát'?

1. Bại binh phục hận

Cho tới giờ, trận thua ngược 2-3 đầy bi kịch hồi đầu mùa trước đại kình địch vẫn chưa thôi ám ảnh các CĐV Man City. Có thể với Kompany và các đồng đội, chung kết tranh siêu cúp nước Anh chỉ là một trận cầu vô thưởng vô phạt. Nhưng ít ra họ cũng nhận được một bài học xương máu từ Wembley: Nếu muốn kết liễu đối thủ, phải ghi được ít nhất 3 bàn!

Những người hàng xóm trang trí lại nhà chờ Derby Manchester.  

Còn gì tuyệt hơn khi The Citizens lấy lại cả vốn lẫn lãi bằng một chiến thắng ngay tại Old Trafford?

2. Tâm điểm David de Gea

Câu hỏi đặt ra với rất nhiều người: Thủ thành người Tây Ban Nha đã trưởng thành như thế nào kể từ sau đại chiến mở màn mùa giải cách đây ba tháng? Không khó để trả lời nếu như chúng ta chứng kiến màn trình diễn của anh trong cuộc đối đầu Liverpool tại Anfield. Ngoại trừ bàn thua với lỗi phần nhiều thuộc về hàng rào chắn, De Gea xứng đáng có một trận đấu trắng lưới. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đã nói lên tất cả.

3. Super Mario

Ba bàn thắng trong ba trận gần nhất là lời khẳng định của tiền đạo người Italia trong một đội hình cả rừng sao tại Etihad. Sau sự cố Tevez, đã có một Balotelli hoàn toàn khác ở Man City. Lâu rồi người ta không còn nghe thấy những tin tức đại loại như Balotelli hành hung người khác, cãi lời HLV hay trốn giờ tập. Rõ ràng, 'vũ khí bí mật' của Mancini hứa hẹn sẽ đem lại những bất ngờ cho hàng thủ MU.

Tevez dù chắc chắn không thi đấu nhưng vẫn là tâm điểm để các CĐV 'xả rác'. 

4. Hiệu ứng Tevez

Toàn bộ tập thể ban huấn luyện cũng như cầu thủ Man City đang nỗ lực trên 100% để chứng minh một điều: Họ vẫn sống khỏe mà không cần Carlos Tevez. Và thực tế là thành tích hiện giờ của CLB - dẫn đầu Premier League, có chiến thắng đầu tay tại Champions League - cũng không hề có chút dấu ấn nào của ngôi sao người Argentina. Nếu Man City cứ chơi với tinh thần và phong độ ấn tượng như hiện nay, MU sẽ đối diện với nguy cơ không thể chiến thắng Chủ nhật này, thậm chí cả mùa này.

Điểm tích cực duy nhất mà cái tên Tevez mang lại là giúp CĐV hai bên gần nhau hơn. Cả hai nửa đỏ và xanh thành Manchester đều sẵn sàng cho chiến dịch 'làm sạch thành phố' bằng cách đổ hết áo đấu số 32 vào xe rác!

5. Old Trafford không phải Wembley

Cả mùa giải trước, MU chỉ đánh mất có 2 điểm trên lãnh địa Old Trafford. Phong độ sân nhà của đội ĐKVĐ mùa này cũng vô cùng ấn tượng: thắng cả 4 trận và ghi được 16 bàn - nhiều nhất Premier League. Có lẽ, thất bại chỉ là điều cuối cùng mà Sir Alex nghĩ tới trong cuộc tiếp đón Man City.
Dẫu vậy, chiến lược gia người Scotland cũng cần tính đến những kịch bản không tưởng như bị dẫn hai bàn ở trận tranh siêu cúp Man City hay lần hút chết trước FC Basel.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn