Falko Goetz: Tôi không sợ bóng đá mà chỉ sợ... vợ

Thể thaoThứ Ba, 18/10/2011 01:11:00 +07:00

(VTC News) – HLV Falko Goetz đã nói một cách hóm hỉnh như vậy trong cuộc họp báo kỹ thuật trước giải VFF Cup 2011 trưa nay tại trụ sở VFF.

(VTC News) – HLV Falko Goetz đã nói một cách hóm hỉnh như vậy trong cuộc họp báo kỹ thuật trước giải VFF Cup 2011 trưa nay tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Một phóng viên đã đặt câu hỏi, rằng, ông có sợ bị lộ bài trước các đối thủ của mình tại giải khi mà SEA Games 26 đang cận kề. Rất vui tính, ông thầy người Đức trả lời, trong bóng đá với ông, ông không sợ một điều gì, có chăng ông chỉ sợ vợ.

Sau câu nói vui này, ông Goezt khẳng định VFF Cup là giải đấu rất tốt để ông thử nghiệm đội hình. Hiện tại U23 Việt Nam có 26 cầu thủ và qua giải đấu này sẽ cho ông một danh sách 20 cầu thủ lên đường đi Indonesia vào đầu tháng 11. Với ông, VFF Cup là cuộc chơi song song giữa tìm ra một bộ khung và tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được thể hiện mình.

HLV Falko Goetz tỏ ra hóm hỉnh 

Mục tiêu tải giải đấu này của U23 Việt Nam là giành chức vô địch. Đây sẽ là một động lực tinh thần lớn để các học trò của ông tự tin hơn trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 26 phía trước.

Cũng nói về động lực tinh thần, ông thầy người Đức một lần nữa khẳng định, khoản tiền thưởng 1 triệu USD mà các doanh nghiệp hứa thưởng cho toàn đội nếu giành HCV SEA Games không gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình tập luyện cũng như khi bước vào giải. Ông nói: “Trong bóng đá có ba thứ quan trọng. Một là sự chuẩn bị tốt, hai là vào giải thi đấu thành công và ba là phần thưởng. Hai yếu tố đầu tiên mang tính quyết định và có được hai cái đó thì nghiễm nhiên sẽ được phần thưởng xứng đáng. Là một người làm bóng đá, tôi chỉ quan tâm tới yếu tố chuyên môn”.

Đánh giá về cơ hội vô địch của U23 Việt Nam tại giải, đội trưởng Thành Lương tỏ ra khá tự tin: “Đây là giải đấu trên sân nhà và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Cơ hội giành chức vô địch của U23 Việt Nam tại VFF Cup 2011 là 80%.”

Chiều mai (19/10), VFF Cup 2011 sẽ chính thức khởi tranh với 4 đội tham dự là U23 Uzbekistan, U23 Malaysia, U23 Myanmar và U23 chủ nhà Việt Nam. Trong 3 đội khách mời thì U23 Malysia và U23 Myanmar cũng đặt mục tiêu thử nghiệm trước SEA Games 26 như U23 Việt Nam và họ cũng rất có thể sẽ là hai đối thủ chính của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 26 tới.

Toàn cảnh buổi họp kỹ thuật:

Buổi họp báo diễn ra trong một giờ đồng hồ với sự tham dự của 4 HLV và các đội trưởng của các đội bóng tham dự giải. 

Bên cạnh những câu hỏi về chuyên môn kỹ thuật của các đội tại giải đấu thì vấn đề tiền thưởng của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 một lần nữa được giới truyền thông hỏi tới. Và HLV U23 Việt Nam cũng một lần nữa bảo lưu quan điểm: Chỉ quan tâm đến chuyên môn. 

HLV trưởng U23 Malaysia coi VFF Cup là giải đấu thử nghiệm. Đội hình mà ông mới tới Mỹ Đình là một đội hình mạnh nhưng còn khuyết một số cầu thủ tốt nhất do bận thi đấu giải trong nước. Mục tiêu của đội bóng xứ Tháp đôi là giành được vị trí cao nhất. 

HLV Myanmar thì khẳng định, đội bóng của ông mới chỉ được tập trung để chuẩn bị cho SEA Games nên VFF Cup là một điều kiện không thể tốt hơn để ông cùng các học trò chạy đà. Cơ hội giành chức vô địch của U23 Myanmar tại giải theo ông là 50/50. 

HLV U23 Uzbekistan nói không lạ gì giải đấu này nữa. Năm 2007, U23 Uzbekistan cũng đã từng tham dự giải. Và những trận đấu sắp tới với đội bóng của ông là một cuộc chuẩn bị rất thiết thực cho hai trận đấu với Olympic UAE và Olympic Australia tại vòng loại Olympic 2012.

Lịch thi đấu VFF Cup 2011


NGÀY

SÂN THI ĐẤU

SÂN TẬP  1

SÂN TẬP 2

Đội tuyển

Thời gian

Đội tuyển

/Thời gian

Đội tuyển

/Thời gian

17/10

MYANMAR

17.30 - 18.30

 

 

VIỆT NAM

18.45 - 19.45

 

 

18/10

UZBEKISTAN

17.30 - 18.30

VIỆT NAM

17.30-19.00

 

MALAYSIA

18.45 - 19.45

MYANMAR

19.30-21.00

 

19/10

THI ĐẤU

17h00: Uzbekistan – Malaysia

19h15: Việt Nam – Myanmar

KHỞI ĐỘNG TRẬN 2

Việt Nam

Myanmar

 

20/10

 

VIỆT NAM

15.30 - 17.00

MALAYSIA

17.00 - 18.30

MYANMAR

17.30 - 19.00

UZBEKISTAN

18.45 -20.15

21/10

THI ĐẤU

17h10: Malaysia – Myanmar

19h15: Uzbekistan – Việt Nam

KHỞI ĐỘNG TRẬN 2

Uzbekistan

Việt Nam

 

22/10

 

VIỆT NAM

15.30 - 17.00

UZBEKISTAN

17.00 - 18.30

MYANMAR

17.30 - 19.00

MALAYSIA

18.45 -20.15

23/10

THI ĐẤU

17h10: Myanmar – Uzbekistan

19h15: Việt Nam – Malaysia

KHỞI ĐỘNG TRẬN 2

Việt Nam

Malaysia

 



Hà Thành
Ảnh:Quang Minh

Bình luận
vtcnews.vn