Đá 10 người, Olympic VN thua trắng 0-2

Thể thaoThứ Hai, 20/06/2011 06:09:00 +07:00

(VTC News) – Nỗ lực trong suốt 90 phút thi đấu nhưng rút cục Olympic Việt Nam vẫn để thua 0-2 trước chủ nhà Olympic Saudi Arabia.

(VTC News) – Nỗ lực trong suốt 90 phút thi đấu nhưng rút cục Olympic Việt Nam vẫn để thua 0-2 trước chủ nhà Olympic Saudi Arabia. Nhưng, điều đáng nói ở đây là chúng ta để thua với một bàn đá phản lưới nhà và trong thế chỉ có 10 người trên sân.

Ra sân với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1 vốn là sở trường của HLV Phan Thanh Hùng khi ông có quãng thời gian làm việc bên cựu HLV trưởng ĐTVN, Calisto. Theo đó người chấn giữ khung thành của Olympic Việt Nam là Nguyễn Tuấn Mạnh, bộ đôi trung vệ là Thanh Hào và Văn Nam, đá ngoài cánh là Văn Hoàn và Tấn Đạt. Trên hàng tiền vệ có Văn Hiếu lãnh nhiệm vụ thu hồi bóng, Văn Thắng, Nguyên Sa đá hộ công, Văn Quyết, Mạnh Dũng chia nhau hai cánh, và người đá cao nhất là Trọng Hoàng.

Dù có ít thời gian tập luyện bên nhau trong quá trình chuẩn bị nhưng Olympic Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt và đánh chặn được các đường lên bóng của đội chủ nhà. Những tưởng với những gì đã làm Olympic Việt Nam sẽ nhẹ nhàng rời sân sau 45 phút đầu tiên bằng một kết quả hòa 0-0 thì đến phút 43, chủ nhà Saudi Arabia bất ngờ mở tỷ số bằng bàn thắng của tiền vệ mang áo số 7, Salman Mohammed M Alfaraj.

Dù đã rất cố gắng nhưng Olympic Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc (Ảnh: VSI) 

Sang hiệp 2, Olympic Việt Nam còn nhập cuộc tốt hơn hiệp 1 và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Ibrahim Zaied M Zaied của đội chủ nhà, tiếc là tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đang chơi hưng phấn, Olympic Việt Nam bất ngờ phải chơi thiếu người ở phút 68 do Tấn Đạt nhận thẻ vàng thứ hai sau một tình huống phạm lỗi. Mất Tấn Đạt, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải đưa Văn Hậu vào thế chỗ và rút Văn Thắng ra ngoài nhằm đảm bảo thế trận phòng ngự chắc chắn.

Ý đồ này của HLV người Đà Nẵng là rất hợp lý và các học trò của ông đã làm tương đối tốt. Tuy nhiên, dưới sức ép của đội chủ nhà cuối cùng sai lầm nơi hàng thủ cũng bộ lộ. Song đáng tiếc cho chúng ta là nó diễn ra ở đúng những phút bù giờ cuối cùng và người mắc sai lầm chính là Văn Hậu.

Hậu vệ cánh mang áo số 15 của Olympic Việt Nam đã có một pha đốt lưới nhà sau một đường tạt bóng của cầu thủ đối phương.

Thua 0-2 song cơ hội của Olympic Việt Nam vẫn còn khi 3 ngày sau trên sân Mỹ Đình, Olympic Saudi Arabia sẽ đến làm khách của chúng ta trong trận lượt về.

Đông Quang- Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn