Bài ca kỉ luật của VFF: Giảm án, y án và ... "trắng" án

Thể thaoThứ Sáu, 15/04/2011 02:17:00 +07:00

(VTC News)- Ban kỷ luật VFF vừa đi đến quyết định giảm án treo giò cho đội trưởng Lê Đức Tuấn sau hành vi ném băng đội trưởng vào trọng tài.

( VTC News) - Ban kỷ luật VFF vừa đi đến quyết định giảm án treo giò từ 4 trận xuống còn 3 trận cho đội trưởng Lê Đức Tuấn sau hành vi ném băng đội trưởng vào trọng tài trong trận đấu với Khatoco Khánh Hòa trên sân Nha Trang tại vòng 8 V-League.

Theo đó, cầu thủ của CLB Hà Nội.ACB sẽ chỉ còn phải ngồi ngoài trong 3 trận tới, tức là ở các vòng đấu 9, 10 và 11. Từ vòng 12, Đức Tuấn đủ điều kiện góp mặt trở lại trong đội hình thi đấu của CLB Hà Nội.ACB. Tuy nhiên, mức phạt tiền 10 triệu đồng đối với trung vệ Lê Đức Tuấn vẫn sẽ được giữ nguyên.

Đức Tuấn (23- HN.ACB) được  Ban kỷ luật 'tha bổng' trước thời hạn. Ảnh: Quang Minh

Ngoài quyết định giảm án treo giò xuống còn 3 trận cho Đức Tuấn của HN.ACB, sau cuộc họp chiều 14/4, Ban kỷ luật còn ra Quyết định số 114/QĐ-LĐBĐVN phạt CLB bóng đá Khatoco Khánh Hoà 4 triệu đồng do có 7 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB bóng đá TĐCS Đồng Tháp và CLB bóng đá Khatoco Khánh Hoà tại lượt trận thứ 10, ngày 10/4/2011.

Mặc dù vậy, với những sự vụ nổi cộm nhất vòng đấu thứ 10 diễn ra cuối tuần qua thì không được đề cập đến để xử lý với một lý do rất đơn giản, BTC giải không báo cáo.

Trưởng ban kỷ luật, Nguyễn Hải Hường cho biết, Ban kỷ luật chỉ nhận được báo cáo từ BTC giải về hai vụ việc chính, đó là hành vi bỏ họp báo của HLV Lê Thụy Hải đội Thanh Hóa sau trận hòa HAGL 2-2 và việc CLB HN.ACB không vào phòng chuyên môn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu mà ngồi rút kinh nghiệm ngay tại sân, dù đã được nhắc nhở.

Cả hai hành vi này đều vi phạm Điều lệ giải nhưng chưa đến mức bị kỷ luật nên Ban kỷ luật chỉ yêu cầu BTC giải nhắc nhở, đưa vào nội dung của các thông báo sẽ ra trong thời gian tới. Nếu còn tái phạm nhiều lần nữa thì Ban kỷ luật mới xử.

Về thông tin trọng tài chính Nguyễn Văn Quyết, người điều khiển trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa trên sân Pleiku bị cầu thủ Quang Vinh đá vào mông khi phản ứng về việc đội nhà bị thổi phạt 11m, ông Hường cho biết, BTC giải không báo cáo.

Đích thân Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cũng đã trao đổi với giám sát trận đấu Nguyễn Trọng Lợi và trọng tài chính Nguyễn Văn Quyết để xác minh thì được khẳng định là không có, mọi chuyện không như thông tin mà báo chí nêu.

Ông Hường cho biết: 'Người bị cho là nạn nhân khẳng định là không có chuyện tấn công trọng tài hay hành vi thái quá thì chúng tôi lấy cơ sở nào để xử lý. Giám sát trận đấu ngồi trên cao, có tầm quan sát, bao quát tốt cũng nói không có thì xử lý thế nào'.

Chí Tâm
Bình luận
vtcnews.vn