Điểm tin sáng 1/4: MU gặt "lúa non", Liver giữ trụ cột

Bóng đá AnhThứ Sáu, 01/04/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Liverpool gia hạn hợp đồng với Lucas, Yossi Benayoun trở lại sau chấn thương, Sir Alex săn lùng sao trẻ Brazil…

(VTC News) – Liverpool gia hạn hợp đồng với Lucas, Yossi Benayoun trở lại sau chấn thương, Sir Alex săn lùng sao trẻ Brazil…

1. Sir Alex Ferguson đang rất tích cực trong viêc đưa những tài năng Nam Mỹ về Old Trafford. Mới đây ông đã chấm Rafael Leao, tiền vệ sắp bước sang tuổi 18 và hiện đang khoác áo Desportivo Brasil.

Leao, được so sánh như một “Dunga mới”, thuộc tuýp tiền vệ năng nổ và có thiên hướng chơi phòng ngự giống như đồng hương Anderson. Nếu được CLB chủ quản chấp nhận, Leao sẽ tập luyện và thi đấu cùng MU dưới dạng cho mượn kèm theo quyền mua đứt ngay khi Quỷ đỏ cảm thấy hài lòng.

Leao chỉ là 1 trong số 5 tài năng trẻ người Brazil đang nằm trong tầm quan sát của đội bóng nước Anh. Kết hợp với FC Twente, MU sẽ "gửi quân" tới Hà Lan, giúp họ có thêm nhiều cơ hội ra sân thường xuyên trước khi đi đến quyết định sau cùng.

Manchester tiếp tục trẻ hóa toàn diện 

Ngoài ra, Sir Alex cũng vừa giành được quyền ưu tiên ký hợp đồng với tiền đạo 16 tuổi người Chile Angelo Henriquez. Cầu thủ tuổi teen này đã có giải đấu U17 Nam Mỹ thành công trên đất Ecuador, và anh hiện đang tập luyện cùng đội trẻ MU.

2. Đại diện của thủ thành thuộc biên chế Atletico Madrid, David De Gea, đã khẳng định thông tin về cuộc đàm phán cùng MU. Nhưng không chỉ có nửa đỏ thành Manchester mà rất nhiều đội bóng khác cũng đang tha thiết có được chữ kí của thủ thành mới 21 tuổi này.

David De Gea 

“Trước khi MU đến gặp tôi, Wigan cũng đã đề nghị mua De Gea, thậm chí từ trước khi cậu ấy trở thành trụ cột tại Atletico Madrid. Tuy nhiên CLB đã từ chối. Cậu ấy tôn trọng hợp đồng hiện tại, vì thế,quyết định sau cùng sẽ phụ thuộc chủ yếu vào Atletico”.

3. Liverpool chính thức tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng dài hạn với tiền vệ Lucas Leiva. Đây là bước đi quan trọng của Kenny Dalglish nhằm củng cố nội bộ The Reds trước thềm cuộc đua kiếm tìm chiếc vé dự cúp châu Âu. Đến Anfield từ năm 2007 trong cái nhìn nghi ngờ về khả năng thành công tại Premier League vốn “kị” các tài năng Brazil, song Lucas đã dần khẳng định được vị trí của mình và trở thành một cầu thủ quan trọng dưới thời King Kenny.

Thành công ở Liverpool giúp Lucas được lên ĐT Brazil

Trên trang Twitter, Lucas bày tỏ: “Một ngày thật hạnh phúc! Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng mình đã chính thức đạt được thỏa thuận mới ở lại Liverpool”.

Kenny Dalglish cũng chung niềm vui với Lucas: “Bên cạnh cậu con trai Pedro và giờ Lucas lại có thêm động lực để cống hiến cho Liverpool. Lucas là một người trung thực và tài năng. Cậu ấy xứng đáng được đứng trong hàng ngũ ĐT Brazil”.

Như vậy là phần lớn các trụ cột của The Kop đã cam kết gắn bó tương lai với Anfield. Chỉ lạ một điều, bản thân chính King Kenny vẫn chưa được chính thức công nhận là HLV trưởng của Liverpool. Hoặc là các ông chủ chờ đến cuối mùa bóng mới quyết định, nhưng không loại trừ khả năng huyền thoại số 7 chỉ tạm thời cứu vớt đội bóng cũ ra khỏi khủng hoảng.

4. Yossi Benayoun sắp trở lại thi đấu cho Chelsea sau một thời gian dài điều trị trong bệnh viện. Anh đã chơi 20 phút trong trận Israel gặp Georgia, lần ra sân đầu tiên của Benayoun kể từ tháng 9 năm ngoái.

 

Mới chỉ ra sân 3 lần kể từ khi chuyển tới Stamford Bridge với giá 5,5 triệu bảng từ Liverpool, Benayoun đã phải vật lộn với chấn thương bắp đùi và gót Achilles. Tuy nhiên anh đã nỗ lực tập luyện để kịp có mặt khi Chelsea chạm trán MU tại tứ kết Champions League.

5. Harry Redknapp cho biết Gareth Bale và Aaron Lennon nhiều khả năng sẽ có tên trong thành phần xuất phát trận tứ kết Champions League gặp Real Madrid giữa tuần sau. Bale vẫn chưa tập trở lại nhưng đã có dấu hiệu tiến triển khi hoàn tất các bài tập thể lực, còn Lennon cũng "nuốt trọn" khối lượng tập luyện được giao.

Tuy nhiên Spurs lại đang gặp một vấn đề khác, đó là cơn khủng hoảng ở hàng phòng ngự nơi họ đang mất Younes Kaboul (bắp đùi), Jonathan Woodgate (bắp chân), William Gallas (đầu gối) và  Ledley King (háng). Duy nhất Michael Dawson và Sebastien Bassong là đủ thể lực để đối đầu với dàn súng máy đắt tiền có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema bên phía Real.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn